Đuổi chém em trai, cứa cổ mẹ ngồi xe lăn vì mâu thuẫn gia đình

Sau khi chém hụt em trai, Thạo dùng dao cứa cổ mẹ ruột khi nạn nhân đang ngồi trên xe lăn.

Gần 10h ngày 2/9, hàng xóm nghe tiếng kêu thất thanh từ gia đình bà Bùi Thị Chanh (62 tuổi, thôn Đức Thắng, xã Thượng Ninh, Như Xuân, Thanh Hóa). Chạy qua, họ phát hiện bà Chanh tử vong với vết cắt ở vùng cổ.

Theo điều tra ban đầu, nghi can là Quách Văn Thạo (29 tuổi), con trai ruột bà Chanh, đã bị công an bắt giữ sau đó.

Đuổi chém em trai, cứa cổ mẹ ngồi xe lăn vì mâu thuẫn gia đình ảnh 1 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc và nghi can Quách Văn Thạo.
Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong gia đình, Thạo vác dao đuổi chém em trai nhưng người này may mắn kịp chạy thoát. Phát hiện sự việc, bà Chanh la mắng Thạo. Anh ta sau đó dùng dao cứa cổ mẹ khi bà đang ngồi trên xe lăn.

Chính quyền địa phương cho hay nạn nhân bị bại liệt, phải ngồi xe lăn nhiều năm nay. Còn Thạo là người thường xuyên uống rượu say và hay gây sự trong gia đình.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.