Gã đàn ông bị bắt tại trận khi đang hiếp dâm cô gái 19 tuổi

Khi đến chơi, Thuận biết cô gái 19 tuổi bị thiểu năng trí tuệ nên dụ dỗ cô này vào nơi vắng người để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 14/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ Nguyễn Minh Thuận (33 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 12/3, Thuận đến nhà ông Phạm Văn Thanh (ngụ ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, TP Biên Hòa) để ăn uống.

Sau khi ăn, Thuận ra ngoài thì thấy Nguyễn Thị C. (19 tuổi, ngụ xã Phước Tân) là hàng xóm của ông Thanh. Biết C. bị thiểu năng trí tuệ, Thuận dụ dỗ đến chỗ vắng người rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi Thuận đang giở trò đồi bại thì bị ông Thanh phát hiện. Lúc này, ông Thanh hô hoán và báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Trong đêm, Nguyễn Minh Thuận bị công an bắt giữ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.