Lạng Sơn:

Gã lái máy xúc dùng gáo nước 'qua mặt' camera để trộm cắp

Đối tượng Trường (giữa) tại cơ quan công an .Ảnh: H.Mỹ
Đối tượng Trường (giữa) tại cơ quan công an .Ảnh: H.Mỹ
TPO - Trường thấy xe máy của chủ nhà vẫn cắm chìa nên nảy sinh ý định trộm cắp. Hắn lấy cái khăn và gáo múc nước che camera an ninh rồi mang xe mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Ngày 8/2, Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiến hành trao trả lại xe máy cho anh Lương Văn Thế (sinh năm 1984, trú tại thôn Ba Đàn, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng) để gia đình vui xuân, đón tết.

Theo điều tra, khoảng vào đầu tháng 1 năm 2019, đối tượng Nguyễn Ngọc Trường (sinh năm 1979, trú tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), đến làm thuê lái máy xúc san đất cho gia đình anh Thế.

Sau một thời gian ở cùng gia đình, nắm bắt được quy luật sinh hoạt cũng như thường thấy xe mô tô biển kiểm soát 12X1-14666 chìa khóa vẫn cắm vào ổ khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Bằng các thủ đoạn rất tinh vi, Trường lấy cái khăn và gáo múc nước có sẵn trên hè để che camera an ninh rồi mới thực hiện hành vi phạm tội. Gây án xong, đối tượng này mang xe xuống thị trấn Vôi (Lạng Giang, Bắc Giang) cầm cố rồi quay lại nhà anh Thế vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Gã lái máy xúc dùng gáo nước 'qua mặt' camera để trộm cắp ảnh 1

Anh Thế vui mừng nhận lại xe máy đã bị mất. Ảnh: Huyền Mỹ

Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Chi Lăng vào cuộc điều tra đồng thời tiến hành bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Ngọc Trường. Đối tượng khai nhận do nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài, lợi dụng sơ hở của gia đình nên đã trộm cắp tài sản.

Công an huyện Chi Lăng đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng Trường theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG