Ghẹo hai cô gái trong quán nhậu, thanh niên bị chém tử vong

Tang vật bị thu giữ.
Tang vật bị thu giữ.
TPO - Ngày 21/9, Công an quận 12, TPHCM cho biết, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tươi (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Xuân Trường (24 tuổi, ngụ TP.Hải Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, rạng sáng 20/9, anh Hồ Chí Phúc (19 tuổi, quê tỉnh An Giang) cùng nhóm bạn khoảng 8 người ngồi nhậu tại quán hải sản ở góc đường số 18- M1 (thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM). Lúc này, trong quán cũng có một nhóm khác ngồi nhậu kế bên, trong đó có 2 cô gái trẻ tuổi.

Trong lúc ăn nhậu, nhóm của Phúc buông lời chọc ghẹo hai cô gái của nhóm kế bên. Tức giận, một cô gái gọi điện cho bạn trai là Tươi đang ở nhà trọ gần đó. Lập tức, Tươi lấy một cây mã tấu và một gậy bóng chày để lên xe máy, rồi rủ Trường đi theo.

Đến nơi, nhóm Tươi xông vào cự cãi với nhóm của Phúc. Thấy đối phương có hung khí nên nhóm Phúc bỏ chạy. Tuy nhiên, Tươi và Trường cũng lên xe máy đuổi theo, đến một bãi xe trên địa bàn phường Tân Thới Nhất, quận 12 thì đuổi kịp, Trường đã chém một nhát vào vùng thái dương khiến anh Phúc gục tại chỗ, tử vong sau đó.

Lúc này, một số người trong bãi xe chạy ra xem thì Tươi và Trường tưởng đồng bọn với anh Phúc nên lao vào đánh, chém khiến 3 người bị thương nặng. Gây án xong, cả hai lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an quận 12 vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra, bắt giữ Tươi và Trường ngay sau đó, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.