Giả cảnh sát hình sự đi trộm cắp xe máy

Đối tượng Bảo (mặc áo khoác đen) giả cảnh sát để trộm cắp bị bắt quả tang. Ảnh CATP
Đối tượng Bảo (mặc áo khoác đen) giả cảnh sát để trộm cắp bị bắt quả tang. Ảnh CATP
TPO - Mua bộ đồ quân phục cảnh sát trên mạng, nam thanh niên giả làm cảnh sát hình sự đi tuần tra để thực hiện trộm cắp tài sản.

Ngày 6/6, Công an quận 10 (TPHCM) đang điều tra đối tượng Trương Nguyễn Gia Bảo (40 tuổi, ngụ quận 11) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 5/6, bảo vệ một siêu thị trên đường Tô Hiến Thành (quận 10) phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm theo dõi, đồng thời bảo vệ siêu thị cũng gọi thông báo cho tổ trinh sát Hình sự đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) và Công an quận 10 phối hợp.

Đi được một đoạn, hai đối tượng này dừng xe lại một cửa hàng, thấy chiếc xe máy không có người trông coi đã nhanh tay dùng đoản bẻ khóa. Ngay lập tức, các trinh sát cùng bảo vệ lao đến bắt quả tang. Một đồng bọn ngồi trên xe máy đã rồ ga tẩu thoát.

Dù bị trinh sát thật bắt quả tang nhưng đối tượng Trương Nguyễn Gia Bảo bình tĩnh, cởi áo khác ra để lộ bộ trang phục cảnh sát với cấp hàm thượng úy. Bảo nói rằng bản thân là trinh sát hình Phòng Cảnh sát hình sự.

Tuy nhiên, chỉ qua vài câu hỏi nghiệp vụ, các trinh sát thật đã vạch trần được Bảo là trinh sát dỏm. Ngay sau đó, Bảo được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai. Bảo khai mua bộ quân phục này trên mạng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.