Giải cứu con tin bất thành trong vụ nữ phó chủ tịch HĐND bị bắn chết

Đối tượng Bùi Chí Hiếu
Đối tượng Bùi Chí Hiếu
TPO - Clip do người dân ghi lại tại hiện trường cho thấy: trong lúc nhiều cán bộ công an đang phong toả bên ngoài hiện trường thì có hàng loạt tiếng súng nổ bên trong trụ sở phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai.

Khoảng 7h sáng 3/12, UBND thị xã Ayun Pa nhận được thông tin tại trụ sở phường Đoàn Kết có đối tượng nổ nhiều phát súng khống chế con tin.

Xác định đối tượng là Bùi Chí Hiếu (SN 1986, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết) sử dụng súng khống chế chị Kpă H’Ven (SN 1987, tổ 10, phường Đoàn Kết, là phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết) tại hội trường của phường Đoàn Kết. Đối tượng liên tục uy hiếp tinh thần con tin, không cho lực lượng vào vận động, giải cứu. Đồng thời, liên tiếp nổ súng bắn chỉ thiên đe doạ.

Có khoảng 40 cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ, công an phường cùng với các trang thiết bị cần thiết, đồng thời tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối tượng để thực hiện phương án giải cứu con tin. Đến 8h cùng ngày, Công an thị xã tiếp cận được hiện trường phát hiện đối tượng đã bắn chết con tin và tự sát.

Qua nắm tình hình ban đầu từ báo cáo của Công an thị xã Ayun Pa xác định đối tượng Hiếu bắn 6 phát súng, loại súng của Mỹ (2 khẩu) được lấy từ Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết.

Hiện Hiếu đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

MỚI - NÓNG