Giải cứu thiếu nữ sau 10 năm bị bán sang Trung Quốc

TPO - Bị bán sang Trung Quốc từ năm 12 tuổi, 10 năm sau cô gái này lên mạng xã hội tìm người thân. Sau thời gian xác minh, cơ quan chức năng đã giải cứu và bàn giao T. cho gia đình.

Ngày 31/8, trao đổi với Tiền Phong, Trung tá Nguyễn Hồng Đức - Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã trao trả K.K.T. (SN 1998) - người bị bán sang Trung Quốc trở về sum họp với gia đình tại xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, năm 2011, khi T. chỉ mới 12 tuổi thì bị một phụ nữ cùng xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn lừa bán sang Trung Quốc để làm vợ người bản xứ. Tuy nhiên, do T. còn nhỏ, sức khỏe yếu nên bị từ chối.

Sau đó, T. được một gia đình người Trung Quốc mua làm con gái nuôi với giá 60 vạn nhân dân tệ, (khoảng 200 triệu đồng). Cách đây vài tháng, T. lên mạng xã hội đăng tải thông tin tìm kiếm gia đình ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Giải cứu thiếu nữ sau 10 năm bị bán sang Trung Quốc ảnh 1 Cơ quan chức năng trao trả, bàn giao nạn nhân cho gia đình.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành xác minh, tìm kiếm người thân cho nạn nhân. Nhưng do nạn nhân không còn nhớ bố, mẹ, chỉ biết nhà mình ở xã Tà Cạ. Ngoài ra, địa phương này có nhiều phụ nữ, trẻ em bị lừa bán sang Trung Quốc nên rất nhiều gia đình nhận T. là con gái của mình. Việc xác minh khó khăn.

Đến ngày 12/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phối hợp Tổ chức bảo vệ trẻ em Rồng Xanh, Công an huyện Kỳ Sơn, BĐBP Nghệ An giải cứu T. tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Chiều 29/8, Cơ quan chức năng bàn giao T. cho gia đình. Trước đó, T. đã cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Cao Bằng theo quy định.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.