'Giang hồ mạng' Huấn ‘hoa hồng’ bị tạm giữ vì dương tính với ma túy

Huấn 'hoa hồng' bị tạm giữ vì dương tính với ma túy.
Huấn 'hoa hồng' bị tạm giữ vì dương tính với ma túy.
TPO - Khi kiểm tra hành chính khách sạn trên địa bàn, Cơ quan công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) phát hiện Bùi Xuân Huấn (hay Huấn ‘hoa hồng’) dương tính với ma túy.

Theo thông tin từ công an TP Lào Cai, khoảng 1h30 hôm nay (4/3), khi làm nhiệm vụ kiểm tra khách sạn trên địa bàn, tổ công tác phát hiện Bùi Xuân Huấn (SN 1985, quê Yên Bái) cùng một đối tượng khác có biểu hiện sử dụng ma túy.

Tiến hành kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định Bùi Xuân Huấn dương tính với ma túy. Tại phòng khách sạn kể trên, cơ quan công an không phát hiện ma túy hay chất kích thích. “Hiện tại cơ quan công an đã lập hồ sơ, tạm giữ đối tượng Bùi Xuân Huấn tại cơ sở cai nghiện để xử lý theo quy định” - một nguồn tin cho hay.

Trước đó vào đầu tháng 9/2019, lực lượng Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) khi kiểm tra hành chính một tụ điểm ăn chơi trên địa bàn, phát hiện Huấn "hoa hồng" dương tính với ma túy. Sau đó, đối tượng này đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quyết định của UBND phường 22, quận Bình Thạnh.

Huấn "Hoa Hồng" tên thật là Bùi Xuân Huấn được mọi người biết đến vào khoảng năm 2015 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng mạng, được nhiều người biết đến nhờ những hình ảnh, video ăn chơi, khoe của.

Huấn nổi tiếng vì có mối quan hệ thân thiết và thường xuyên xuất hiện chung trên các livestream của hàng loạt các giang hồ mạng đình đám. Những anh em thân cận của Huấn có thể kể tên như Quang "Rambo" hay Khá "Bảnh" trước đây.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.