Giết người rồi ném ven đường, cướp xe máy và điện thoại

Nghi phạm Lường Văn Tiến tại cơ quan công an.
Nghi phạm Lường Văn Tiến tại cơ quan công an.
Công an tỉnh Yên Bái đã điều tra, làm rõ được nghi phạm đã giết người rồi ném xác ven Quốc lộ 32, sau đó cướp xe máy và điện thoại di động của nạn nhân.

Ngày 12/10, tin từ Công an tỉnh Yên Bái cho biết cơ quan này đã điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên tử vong bất thường ven Quốc lộ 32, đoạn qua địa bàn tỉnh và bước đầu đã xác định được nghi phạm gây ra vụ việc này.

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ Lường Văn Tiến (SN 1987; ngụ xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái), là nghi phạm gây ra vụ "Giết người", "Cướp tài sản" xảy ra tại xã Sơn Lương vào ngày 9/10.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận đã thực hiện hành vi phạm tội. Công an cũng xác định, Tiến đã giết người và cướp một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda mang BKS 21K1-380.12 và một chiếc điện thoại thông minh.

Giết người rồi ném ven đường, cướp xe máy và điện thoại ảnh 1 Chiếc xe tang vật trong vụ án.

Trước đó, vào khoảng hơn 17h15 ngày 9/10, chính quyền địa phương xã Sơn Lương nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể một thanh niên nằm ở ven Quốc lộ 32. Thời điểm phát hiện, thi thể trong tư thế nằm ngửa, nạn nhân vẫn mặc quần áo, đầu đội mũ bảo hiểm, vùng bụng có nhiều vết đâm và cổ có vết cắt.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh G.A.L. (SN 1999; ngụ xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái). Chỉ sau 1 ngày gây án, nghi phạm đã bị công an làm rõ, bắt giữ.

Được biết, Lường Văn Tiến là người có tiền sử nghiện ma túy lâu năm, nhiều lần chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng khi về địa phương vẫn tái nghiện.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG