Hà Nội: Cảnh sát phá cửa ô tô bắt nhóm buôn bán 79 bánh heroin

Chân dung Nguyễn Hữu Chuyền và Trần Thị Luyện.
Chân dung Nguyễn Hữu Chuyền và Trần Thị Luyện.
TPO - Công an quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội vừa sơ kết chuyên án triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy liên tỉnh do Nguyễn Hữu Chuyền (SN 1964, quê tỉnh Sơn La) và Trần Thị Luyện (SN 1968, quê TP Thái Nguyên) cầm đầu. 

Cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm đã chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tiếp tục mở rộng.

Theo đó, đóng vai trò chính trong đường dây này gồm Nguyễn Hữu Chuyền (SN 1964, quê tỉnh Sơn La) cùng người tình là Trần Thị Luyện (SN 1968, quê TP Thái Nguyên) và Trần Thị Mười (SN 1979, em gái Luyện. Chuyền và Luyện thống nhất giao cho Mười quản lý tài chính và cung cấp tiền khi Luyện tìm được nguồn hàng.

Tháng 12/2017, Mười chuyển cho Chuyền 3,5 tỷ đồng qua tài khoản để lên Mộc Châu – Sơn La mua 17 bánh heroin với giá 140 triệu đồng/bánh sau đó mang về Thái Nguyên cho Luyện.

Cuối tháng 1/2018, Chuyền tiếp tục mua 20kg thuốc phiện, 9 bánh heroin, 1kg ma túy đá và 100 túi hồng phiến và mang về Thanh Hóa cất giấu. Sau đó, Chuyền hẹn người tình về quê chơi để cùng vận chuyển số ma túy này về Thái Nguyên.

Hà Nội: Cảnh sát phá cửa ô tô bắt nhóm buôn bán 79 bánh heroin ảnh 1 Tang vật cảnh sát thu giữ khi bắt nhóm Nguyễn Hữu Chuyền và Trần Thị Luyện.

Trung tá Chu Thị Hoa, Đội trưởng CSĐT tội phạm về ma túy – Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, trưa 23/1, Luyện và em gái lên ô tô về Thanh Hóa gặp Chuyền. Sau bữa cơm, cả nhóm về Thái Nguyên.

Chiều 23/1, đơn vị đã huy động gần 50 cán bộ chiến sĩ tham gia vây bắt. Thời điểm này đang diễn ra trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Quatar. Người dân đổ ra đường cổ vũ cho đội tuyển khá đông.

Khoảng 18h cùng ngày, ít phút sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành vé vào trận chung kết U23 Châu Á, xe ô tô Chuyền di chuyển vào cửa soát vé trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, hiệu lệnh được phát ra, 9 mũi trinh sát lập tức bao vây, áp sát.

Ban chuyên án bố trí 40 cảnh sát chốt chặn. Không còn đường tháo chạy, các đối tượng cố thủ trong xe, buộc cảnh sát phải đập cửa kính ô tô khống chế, bắt giữ các đối tượng.

Khám xét ôtô, cảnh sát thu giữ lô hàng Chuyền mua từ Sơn La về. Đồng thời, các tổ công tác ở Thái Nguyên tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Luyện, Mười ở TP Thái Nguyên.

Sau một tuần tích cực đấu tranh với các đối tượng, cơ quan công an thu giữ tổng cộng 79 bánh heoroin, bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh. Trong đó, có 9 người thân của Luyện.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố 5 người về hành vi “Tàng trữ trái phép ma túy”, 3 người khác về tội “Che giấu tội phạm”.

MỚI - NÓNG