Hà Nội: Hé lộ chi tiết đặc biệt về kẻ đâm dã man người yêu cũ

Vụ kẻ cuồng ghen đâm trọng thương người yêu cũ tại Bùi Thị Xuân khiến dư luận chấn động
Vụ kẻ cuồng ghen đâm trọng thương người yêu cũ tại Bùi Thị Xuân khiến dư luận chấn động
Vụ án đối tượng Phạm Văn Viên (SN 1994, quê ở Tứ Kỳ, Hải Dương) đâm trọng thương người yêu cũ ở phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Trước đó, vào tối 14/10, nghi can Phạm Văn Viên (SN 1994) đã dùng hung khí đâm trọng thương chị Nguyễn T. (SN 1993, quê quán ở Hưng Yên) tại phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội).

Được biết, hai người từng có thời gian yêu nhau khoảng 5 năm, khi cùng học tại trường trung cấp Y ở Hải Dương. Song mối quan hệ tình cảm này đã chấm dứt vào năm 2016. Gần đây, khi chị T. có bạn trai, Viên đã nhiều lần nhắn tin đe dọa, muốn nối lại tình cảm.

Trong tin nhắn Viên gửi tới chị T., đối tượng tuyên bố sẽ “thông báo trước” cho bố mẹ và người thân của chị T. biết, rồi “chém chết”, “nếu không chém được thì cũng tạt axit xem mày lấy được ai”, sau khi bị tạt axit xong, chị T. “muốn lấy ai thì lấy, còn tôi ngồi tù”, chấp nhận “bị phạt 500 triệu và án chung thân”…

Vào cuộc tìm hiểu kỹ sự việc, Trưởng Công an xã nơi gia đình Viên thường trú cho biết, đối tượng này rất ít khi về quê (tỉnh Hải Dương), thường chỉ khoảng 1-2 lần mỗi năm. Lần về quê gần đây nhất của Viên là vào dịp Tết Trung thu vừa qua.

Bố mẹ của Viên đều làm công việc đồng áng, và làm công nhân cho công ty tư nhân ở gần nhà, khá bận rộn. Vào ngày Viên ra tay đâm trọng thương người yêu cũ, đối tượng này không gọi về nhà cho bố mẹ, mà chỉ thông báo ngắn gọn với em gái rằng “đã đâm T., gọi điện báo cho bố mẹ T. rồi”, sau đó tắt máy. Được biết, Viên rất thân thiết với em gái và thường xuyên chuyện trò qua facebook với em. Bố mẹ Viên chỉ biết tới sự việc khi những người bạn của nạn nhân tìm cách liên hệ với gia đình hung thủ.

Theo nguồn tin riêng của PV, dự kiến trong sáng ngày 16/10, mẹ Viên sẽ tới bệnh viện đang điều trị cho chị T. để thăm hỏi .

Trong khi đó, cơ quan công an đã đề nghị gia đình Phạm Văn Viên vận động đối tượng này ra đầu thú, để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.