Hà Nội: Phượt thủ dùng ảnh nóng để cưỡng dâm cô gái trẻ

Dương Văn Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp
Dương Văn Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Tuấn (SN 1996, trú tại Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) về tội “Cưỡng dâm” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2017, chị Mai (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 1993, ở Hà Nội) tham gia nhóm phượt trên mạng xã hội facebook thì quen biết Dương Văn Tuấn. Tuấn biết chị Mai kinh doanh rượu thuốc và đang gặp khó khăn về kinh tế nên nói với chị rằng có biết nhiều nơi lấy được nguyên liệu tốt, rẻ, ngâm rượu sẽ bán được lãi nhiều. Đổi lại, Tuấn yêu cầu chị Mai phải cho Tuấn quan hệ tình dục.

Ban đầu, chị Mai không đồng ý nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô gái trẻ này đành tặc lưỡi chấp nhận. Ngay sau lần “quan hệ” đầu tiên với Tuấn, chị Mai đưa cho đối tượng 1 triệu đồng tiền đặt cọc nhờ mua nguyên liệu ngâm rượu nhưng Tuấn không thực hiện.

Sau khi dò hỏi và biết được tâm địa xấu xa của Tuấn, chị Mai đã cắt đứt mọi liên lạc với đối tượng này.

Đến tháng 2/2019, Tuấn bất ngờ sử dụng tài khoản Zalo gửi ảnh nhạy cảm của chị Mai và nhiều lần nhắn tin đe dọa nếu không cho Tuấn quan hệ tình dục, Tuấn sẽ đăng ảnh này lên mạng xã hội. Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của bản thân, chị Mai đã miễn cưỡng cho đối tượng này quan hệ tình dục nhiều lần.

Đến cuối tháng 10/2019, Tuấn tiếp tục nhắn tin đe dọa, yêu cầu chị Mai chuyển tiền cho Tuấn để ăn tiêu. Khi không thể tiếp tục chịu đựng thêm những áp lực của Tuấn, chị Mai đã trình báo cơ quan công an.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 8/11, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Dương Văn Tuấn.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.