Hai bảo mẫu bị cáo buộc hành hạ dã man hơn 20 trẻ

TPO - Sau nhiều tháng điều tra, Công an quận 12 (TPHCM) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố chủ cơ sở trường mầm non Mầm Xanh về tội hành hạ người khác theo quy định pháp luật.

Ngày 27/2, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận 12 (TPHCM) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bảo mẫu hành hạ hàng chục trẻ em tại lớp mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM).

Theo đó, công an đề nghị truy tố các bị can Phạm Thị mỹ Linh (SN 1974, quê Lâm Đồng, chủ lớp mầm non tư thục Mầm Xanh), Nguyễn Thị Đào (SN 1994, quê Đồng Nai) về tội “Hành hạ người khác”.

Riêng bảo mẫu Phạm Như Huỳnh (SN 1999), công an cho rằng chưa đến mức xử lý hình sự mà thông báo về địa phương để quản lý giáo dục.

Hai bảo mẫu bị cáo buộc hành hạ dã man hơn 20 trẻ ảnh 1 Bà chủ lớp mầm non tư thục Mầm Xanh bị đề nghị truy tố tội hành hạ người khác

Theo kết luận điều tra, cơ sở lớp mầm non Mầm Xanh được cấp phép hoạt động từ tháng 10/2016.  Cơ sở này hoạt động trung bình hàng tháng nhận và chăm sóc trên 30 trẻ em. Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc, giữ xe tại đây, hai bảo mẫu Linh và Đào đã có hành vi hành hạ 24 trẻ bằng nhiều vật dụng khác nhau như can nhựa, dao, roi nhựa, tay chân.

Trước đó, Tiền Phong đã thông tin, Công an quận 12 đã vào cuộc điều tra vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra tại lớp mầm non tư thục Mầm Xanh do bà Phạm Thị Mỹ Linh làm chủ. Bà Linh và các bảo mẫu đã thừa nhận có hành vi dùng tay chân, vá múc canh, can nhựa,…để hành hạ, đánh đạp các bé từ 12 tháng đến 5 tuổi tại trường.

Tại cơ quan công an, bà Linh khai rằng do các bé hiếu động nên giáo viên và bà có đánh các em để dằn mặt.

Vụ việc này được báo chí phản ánh, khi nhiều trẻ tại trường mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM) bị bảo mẫu đánh đập, hành hạ dã man trong lớp học gây bức xúc cho nhiều người.

MỚI - NÓNG