Gia Lai:

Hãi hùng cô giáo mầm non bị chồng đâm chết

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
TPO - Chiều 4/4, Công an huyện Krông Pa, Gia Lai đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ án một cô giáo mầm non bị chồng dùng dao đâm tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 trưa cùng ngày tại căn nhà riêng, đường Kpă Tét (tổ 6, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa), Võ Văn Lâm (58 tuổi) cầm con dao nhọn dài hơn 30cm đâm nhiều nhát vào người vợ của mình là bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (53 tuổi).

Người dân phát hiện đã đưa bà Tuyết đến Trung tâm Y tế huyện Krông Pa cấp cứu. Tại đây, bà Tuyết được các sơ cứu, truyền máu rồi chuyển đến bệnh viện thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) để điều trị. Tuy nhiên do thương tích quá nặng, bà Tuyết đã tử vong.

Được biết, ông Võ Văn Lâm có tiền sử mắc bệnh tâm thần nhiều năm nay, bà Tuyết hiện là giáo viên trường mẫu giáo Sơn Ca, thị trấn Phú Túc.