Hai mẹ con tử vong với vết thương trên cổ

Đối tượng Đặng Quốc Hiệp tại Công an.
Đối tượng Đặng Quốc Hiệp tại Công an.
TPO - Hai mẹ con ở tỉnh Đồng Tháp được phát hiện nằm chết trên giường ngủ, trên cổ có vết cắt.

Chiều 7/10, Công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ việc hai mẹ con tử vong, trên người có nhiều thương tích.

Theo đó, khoảng 3 giờ cùng ngày, tại ấp Tân Hòa, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, anh Đỗ Minh Tâm (anh rể của Đặng Quốc Hiệp 30 tuổi) đang ngủ trong nhà thì nghe Hiệp gọi cửa. Sau đó, Hiệp nói với anh Tâm rằng đã giết vợ và con của mình.

Lúc này anh Tâm chạy qua nhà Hiệp thì thấy chị N.T.M.T. (30 tuổi, vợ Hiệp) nằm chết trên giường ngủ, có vết cắt ở cổ, chảy nhiều máu.

Cháu Đ.M.H. (4 tuổi) là con của chị Tuyền và Hiệp, trên cổ cũng có dấu vết cắt, trong tình trạng sức khỏe yếu.

Lập tức, anh Tâm truy hô, được người dân đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng bé H. đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngay sau đó, Hiệp được người dân trói lại đưa đến Công an xã Hòa Thành.

 Hiện cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Hiệp để lấy lời khai, xác minh làm rõ.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.