Hai người chết, một nạn nhân nguy kịch nghi bị cướp giết

Công an Bình Thuận đang tiến hành khám nghiệm hiện trường
Công an Bình Thuận đang tiến hành khám nghiệm hiện trường
Hung thủ vào chùa đâm chết thượng tọa, người làm công quả. Nạn nhân thứ 3 là người nấu ăn của chùa cũng bị tấn công gây thương tích nặng.

Đến tối 23/3, Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang khám nghiệm hiện trường, truy tìm hung thủ đã gây ra vụ thảm án tại chùa Quảng Ân, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.

Khoảng 15h chiều ngày 23/3, tại KP4, thị trấn Tân Nghĩa nhiều Phật tử đi chùa Quảng Ân phát hiện thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 44 tuổi) nằm chết trong chùa. Nạn nhân thứ hai nằm cạnh đó cũng đã thiệt mạng là cô Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi) người đi làm công quả tại chùa. 

Nạn nhân thứ ba là bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ ruột của nạn nhân Yến, là người nấu ăn tại chùa) bị đâm nhiều nhát nhưng vẫn còn thoi thóp thở và được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.  

Hai người chết, một nạn nhân nguy kịch nghi bị cướp giết ảnh 1 Rất đông người dân tụ tập theo dõi vụ án nghiêm trọng này
Theo thông tin ban đầu, các dấu hiệu tại hiện trường cho thấy nhiều khả năng đây là vụ giết người cướp tài sản.
Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.