Hai 'siêu trộm' người nước ngoài chuyên trộm trong khách sạn hạng sang

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra.
Hai đối tượng tại cơ quan điều tra.
TPO - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bắt giữ hai đối tượng người nước ngoài nhiều lần trộm tài sản của khách du lịch tại các khách sạn sang trọng.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 6/1, bà Shimoyama Masae (SN 1961, quốc tịch Nhật Bản)  bị mất chiếc túi xách bên trong có 1,9 triệu đồng, 30.000 yên Nhật, 1 điện thoại di động và giấy tờ cá nhân tại phòng ăn của một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm).

Nhận được tin báo, công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra. Sau khi kiểm tra camera tại khách sạn đã phát hiện 2 đối tượng người nước ngoài lấy trộm cắp túi xách của nạn nhân.

Ngày 7/1, cơ quan Công an phát hiện một đối tượng nghi vấn xuất hiện tại phòng ăn của khách sạn khác nên đã mời về trụ sở cơ quan điều tra làm việc. Đối tượng này là Rivera Cruzado Jaime David (SN 1969, quốc tịch Peru), đã thừa nhận lấy túi xách của bà Shimoyama Masae.

Trưa cùng ngày, cảnh sát phát hiện đối tượng còn lại là Juan julio Yanez Alegre (SN 1955, quốc tịch Peru) tại sân bay Nội Bài khi đang chuẩn bị làm thủ tục bay vào TP.HCM rồi di chuyển sang Campuchia.

Các đối tượng thừa nhận, từ tháng 10/2017 đến nay đã 3 lần nhập cảnh vào Viêt Nam trộm cắp tài sản của người nước ngoài tại các điểm ăn sáng tại các khách sạn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG