Hàn gắn tình cảm không xong, chồng vung dao chém vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

Đối tượng Đội (bìa phải) khai nhận hành vi tại cơ quan công an .Ảnh: Minh Anh
Đối tượng Đội (bìa phải) khai nhận hành vi tại cơ quan công an .Ảnh: Minh Anh
TPO - Bất lực khi bị vợ cự tuyệt nối lại duyên vợ chồng, đối tượng Đội dùng dao chém liên tiếp vào người chị X.

Sáng 26/2, công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố Lộc Văn Đội (SN 1985), trú tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình về hành vi “giết người”.

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn gia đình nên Triệu Thị X. (SN 1987) ly thân với Đội và đến nhà chị gái gần đó để sinh sống.

Muốn níu kéo tình cảm với vợ nên Đội tìm cách khuyên giải đồng thời mang theo chai thuốc trừ sâu đến gặp X. Tuy nhiên, chị X. đã nhất định không đồng ý.

Bất lực trong việc thuyết phục vợ và khi nhìn thấy con dao nhọn ở đống củi, Đội đã lấy con dao chém liên tiếp vào người chị X.

Hàn gắn tình cảm không xong, chồng vung dao chém vợ rồi uống thuốc sâu tự tử ảnh 1 May được cấp cứu kịp thời nên chị X mới bảo toàn mạng sống .Ảnh: Duy Chiến

Gây án xong, Đội uống thuốc sâu và lao đầu vào tường tự tử nhưng được người dân can ngăn, cứu sống.

Chị X đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Hiện công an huyện Lộc Bình tiếp tục điều tra, xử lý bị can Lộc Văn Đội theo đúng trình tự của pháp luật

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.