Hàng chục lần hiếp dâm bé gái hàng xóm

Đối tượng N. tại hiện trường vụ hiếp dâm
Đối tượng N. tại hiện trường vụ hiếp dâm
Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã nhiều lần xâm hại bé gái hàng xóm mới 8 tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã tạm giữ đối tượng N.H.N (SN 1999, trú tại thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bị hại trong vụ án là bé gái 8 tuổi, trú cùng thôn với đối tượng.

Theo điều tra, khoảng 19h ngày 30/9, N.H.N đến nhà chị P.T.K (SN 1983, sống cách nhà N. khoảng 150 mét) chơi. Trong nhà chị K lúc này có chị K, mẹ chồng chị K. và cháu P.K.T (sinh ngày 17/01/2012 – con gái chị K) ở nhà.

Khi thấy cháu T. đi vệ sinh ở phía sau nhà thì N. đi theo sau; sau đó N. ẵm cháu T. ra đám cỏ sau nhà, hăm dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T. Do bị đau cháu T la lớn, sợ bị phát hiện nên N thả ra, rồi đi vào nhà. Cháu T. vào nhà kể lại sự việc cho chị K. biết chuyện. N nghe T. nói nên chạy ra khỏi nhà chị K. và bỏ trốn.

Ngày 1/10/2020, N.H.N được người thân trong gia đình đưa đến Công an huyện Tây Sơn đầu thú. Qua làm việc, N. khai nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu P.K.T vào tối ngày 30/9/2020. Ngoài ra trước đó N. cũng đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T. 9 lần nữa.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.