Hàng trăm cảnh sát đội mưa đột kích sới bạc trong vườn điều

Các con bạc bị bắt giữ đêm 4/10
Các con bạc bị bắt giữ đêm 4/10
Khi trời mưa lớn, hàng trăm cảnh sát ập vào khu rẫy, khống chế 41 nam nữ đang đánh bạc.

Hơn 60 người xóc đĩa tại lán trại trong vườn điều thuộc huyện Long Thành, Đồng Nai, chiều 4/10. Khi vừa tối, mưa lớn, Khi vừa tối, mưa lớn, các trinh sát cùng cảnh sát cơ động bao vây cả khu đồi, ập vào sòng bạc.

Thấy động, các đối tượng vứt tiền lại bỏ chạy tán loạn giữa đồi điều và vườn khoai mì rậm rạp. Tuy nhiên, công an đã vây chặt 3 vòng, đồng loạt áp sát và khống chế toàn bộ 41 đối tượng trong đó có nhiều phụ nữ. Hơn 200 triệu đồng, nhiều điện thoại di động và các tang vật liên quan trên chiếu bạc được thu giữ.

Điều tra ban đầu, sòng bạc do Võ Văn Đức (66 tuổi) và vợ Trần Thị Ánh (61 tuổi) tổ chức, quy tụ nhiều dân chơi từ các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu - Bình Thuận, TP HCM... tham gia.

Để qua mặt cơ quan chức năng, sòng bạc thường xuyên thay đổi địa điểm ở vùng giáp ranh hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, cho người cảnh giới. Những người muốn tham gia phải được giới thiệu. Chúng dựng lều, dùng bình ắc quy thắp sáng để chơi xuyên đêm.

"Anh em phải bò trườn qua nhiều khu vực mới tiếp cận được lán trại tổ chức sòng bạc", trinh sát kể lại.

Theo Theo VnExpress, Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.