Hành trình truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển 51kg vàng qua biên giới

TPO - Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới.

Các đối tượng bị khởi tố bị can gồm: Trần Văn Hải (49 tuổi), Nguyễn Văn Minh (Minh Đen, 29 tuổi, cùng ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang); Võ Mình Tâm (33 tuổi) và Phan Văn Bồ (43 tuổi, cùng ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Cả 4 đối tượng đều bị cơ quan công an khởi tố về tội “Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới”.
Hành trình truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển 51kg vàng qua biên giới ảnh 1 Đối tượng Võ Minh Tâm và Trần Văn Hải.
Hành trình truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển 51kg vàng qua biên giới ảnh 2

Đối tượng Phan Văn Bồ và Nguyễn Văn Minh.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 30/10. Thời điểm đó, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tại hiện trường.

Khi thực hiện tuần tra trên tuyến biên giới, tổ công tác phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy hướng từ Campuchia vào Việt Nam. Đến khu vực ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, nhóm người này cặp xuồng máy rồi lần lượt đưa các bao tải và bọc nilon màu đen lên bờ.

Hành trình truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển 51kg vàng qua biên giới ảnh 3 Hiện trường vụ việc.

Thấy có biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an đã triển khai đội hình, tiến hành kiểm tra nhưng bị nhóm đối tượng chống trả quyết liệt.

Sau đó, các đối tượng dùng xuồng máy tẩu thoát. Lực lượng công an bắt giữ được đối tượng Trần Văn Hải (49 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) cùng 2 bao tải và 1 bọc nylon màu đen.

Qua kiểm tra, tang vật thu giữ là các khối kim loại màu vàng nghi là vàng 24K, có tổng trọng lượng khoảng 51kg. Kết quả giám định sau đó xác định số kim loại trên là vàng 9999 không lẫn tạp chất.

Sau khi Hải bị bắt, 3 đối tượng có liên quan là Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm và Phan Văn Bồ đã ra đầu thú, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

MỚI - NÓNG