Hoang báo bị bạn tình đồng tính cướp vì từ chối cho... 'quan hệ'

Nguyễn Đức Nhân (áo đỏ) và Lê Thanh H (áo trắng) tại cơ quan Công an.
Nguyễn Đức Nhân (áo đỏ) và Lê Thanh H (áo trắng) tại cơ quan Công an.
Bực tức vì Hiền không đồng ý quan hệ đồng tính nên Nhân trình báo cơ quan chức năng là mình bị người này cướp.

Ngày 4/10, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, hiện đơn vị này đang tiếp tục điều tra đối với Nguyễn Đức Nhân về hành vi khai báo tin cướp giả. Vụ việc xảy ra vào ngày 1-10 trên địa bàn phường 6, TP Mỹ Tho và được người dân trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 1/10 Nguyễn Đức Nhân (SN 1998, ngụ xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho) điều khiển xe máy mang BKS 63H1-7378 đang lưu thông trên đường Vũ Mạnh thuộc địa bàn phường 6 thì từ phía sau có một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 63X6-7510 vượt lên chặn đầu xe của Nhân và dùng dao đe doạ, khống chế cướp của Nhân 500 ngàn đồng.

Qua làm việc, lúc đầu Nhân khai tiền để trong túi quần, có lúc Nhân khai tiền để trong cốp xe. Giữa Nhân và đối tượng có nói chuyện với nhau, khi đối tượng mở khẩu trang ra thì Nhân nhớ mặt đối tượng vì cả 2 có biết mặt nhau từ trước đó.

Đội CSHS Công an TP Mỹ Tho điều tra, xác minh và phát hiện Nhân khai báo tin bị cướp là giả. Việc Nhân trình báo là do có mâu thuẫn trong việc quan hệ đồng tính với Lê Thanh H (SN 1996, ngụ xã Tân Mỹ Chánh,  TP Mỹ Tho).

Sau khi bị cơ quan chức năng mời lên để làm việc, bước đầu tại cơ quan công an, H khai nhận vào ngày 1/10 Nhân rủ H đến một khách sạn trên địa bàn phường 6 để quan hệ đồng tính với giá 1 triệu đồng. Nhưng khi cả 2 vào khách sạn thì Nhân chỉ có 500 ngàn đồng, vì vậy Hiền không đồng ý quan hệ mà bỏ về. Do bực tức nên Nhân trình báo cơ quan chức năng là mình bị cướp.  

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.