Hơn 100 cảnh sát đột kích sới gà, thu gần 200 triệu đồng

Tang vật và những người có liên quan bị bắt giữ tại hiện trường
Tang vật và những người có liên quan bị bắt giữ tại hiện trường
Những người có mặt trong sới gà tháo chạy, chống trả quyết liệt lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát nhưng họ nhanh chóng bị cảnh sát khống chế.

Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên vừa hoàn tất các thủ tục tạm giữ 52 người có hành vi Đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Theo đó, khoảng 13h ngày 30/12, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng cảnh sát hình sự, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Điện Biên đồng loạt kiểm tra sới gà tại nhà của bà Trần Thị Thương (45 tuổi, trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên), phát hiện 52 người đang có hành vi Đánh bạc trái phép bằng hình thức đá gà ăn tiền.

Công an thu giữ tang vật gồm, hơn 180 triệu đồng, 2 cặp gà chọi, 76 điện thoại di động, 1 ôtô, 33 xe máy cùng nhiều tài liệu khác liên quan đến hành vi đánh bạc.

Khi bị phát hiện, những người tình nghi tháo chạy, chống trả quyết liệt lại lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát, tuy nhiên đã nhanh chóng bị cảnh sát khống chế.

Theo nhà chức trách, đây là sới gà đầu tiên bị triệt phá trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Chủ sới bạc đã lợi dụng địa bàn độc đạo, xung quanh trống trải để tổ chức đá gà ăn tiền, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.