Hơn 200 chiến sỹ công an truy bắt nghi phạm khống chế nữ tài xế taxi

TPO - Sau khi thuê taxi đi tới khu vực ngoại thành, một người đàn ông dùng dao khống chế nữ tài xế đưa lên núi và yêu cầu người nhà mang 200 triệu đồng đến chuộc.

Thông tin từ Công an xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) xác nhận trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông khống chế nữ tài xế taxi đưa lên núi và yêu cầu người nhà mang 200 triệu đồng đến chuộc người. Nạn nhân được xác định là chị P.T.D. (sinh năm 1986, trú quận Kiến An, Hải Phòng).

Hơn 200 chiến sỹ công an truy bắt nghi phạm khống chế nữ tài xế taxi ảnh 1 Hơn 200 chiến sỹ công an phong tỏa núi vây bắt nghi phạm khống chế nữ tài xế taxi đòi tiền chuộc.

Trước đó vào ngày 21/11, chị D. có nhận chở một người đàn ông (khoảng 35 tuổi) đi từ bến xe Niệm Nghĩa (quận Lê Chân, Hải Phòng) tới khu vực thôn Núi 1 (xã Thuỷ Đường, huyện Thủy Nguyên, HP). Khi đi tới đoạn đường dẫn lên núi, người đàn ông này yêu cầu dừng xe rồi bất ngờ rút dao khống chế và ép chị D. gọi điện cho người nhà mang 200 triệu đến để chuộc người.

Phát hiện thấy một người dân đang đi đến, chị D. vùng chạy khỏi taxi kêu cứu nhưng nhanh chóng bị người đàn ông trên đuổi theo và khống chế đưa lên núi. Người dân chứng kiến sự việc đã gọi điện báo tin cho lực lượng chức năng xã Thuỷ Đường.

Hơn 200 chiến sỹ công an truy bắt nghi phạm khống chế nữ tài xế taxi ảnh 2 Đường dẫn lên Núi 1 (xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, HP) nơi người dân báo xảy ra vụ một người đàn ông khống chế nữ tài xế taxi đòi tiền chuộc

Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm hiểu sự việc và phát hiện một chiếc một chiếc xe taxi đang đỗ trên đường. Khi tìm thấy số điện thoại của nữ tài xế trên xe taxi, lực lượng Công an đã liên hệ với số này và có một phụ nữ nói bị kẻ cướp khống chế đưa lên núi đòi 200 triệu tiền chuộc.

Ngay sau khi báo cáo sự việc lên Công an huyện Thủy Nguyên, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và các xã Thủy đường, Thủy Sơn, Hòa Bình đã được huy động để phong tỏa các ngả đường dẫn vào khu vực Núi 1, tổ chức truy bắt người đàn ông nghi có hành vi khống chế nữ tài xế xe taxi đòi tiền chuộc.

Hơn 200 chiến sỹ công an truy bắt nghi phạm khống chế nữ tài xế taxi ảnh 3 Hiện nghi phạm đã bỏ trốn sau khi bị lực lượng chức năng vây ráp.

Thời điểm lực lượng Công an lên núi truy tìm thì nghe thấy tiếng người phụ nữ kêu cứu. Khi tiếp cận khu vực này thì công an phát hiện chị D. trong tình trạng tay, chân bị trói bằng băng dính còn người đàn ông khống chế chị D. đã bỏ trốn.

Tới chiều 22/11, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt giữ được nghi phạm liên quan đến vụ việc trên.

MỚI - NÓNG