Hơn 30 người hỗn chiến kinh hoàng bằng dao, súng: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Đối tượng Nguyễn Quốc Dũng mang theo vật giống súng khi tham gia đánh nhau. Ảnh chụp lại clip do người dân cung cấp.
Đối tượng Nguyễn Quốc Dũng mang theo vật giống súng khi tham gia đánh nhau. Ảnh chụp lại clip do người dân cung cấp.
TPO - Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hoà (Khánh Hòa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Thái Trường (đều ở thị xã Ninh Hoà) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo Khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự 2015.

2 đối tượng bị cáo buộc liên quan tới vụ hàng chục đối tượng mang theo hung khí rượt đuổi đánh nhau tại tổ dân phố 7, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hoà. 

 Như báo Tiền Phong đã phản ánh, vào lúc 18h30 ngày 13/4, một nhóm thanh niên do đối tượng Nguyễn Quốc Dũng (SN 1988, ở xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hoà, vừa chấp hành xong án tù 12 năm trở về địa phương cuối năm 2018) cầm đầu kéo theo hơn 30 người mang theo hung khí hò hét đuổi đánh một nhóm khác 5 người tại tổ dân phố 7, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hoà.

 Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy, các đối tượng với nhiều loại vũ khí như: dao, rựa, vỏ chai, gạch đá… và nhiều loại vũ khí khác lao vào hỗn chiến.

Trong quá trình rượt đuổi, Dũng đã rút trong người ra vật giống súng và làm rơi đạn ra ngoài. Người dân trong khu vực cũng hoảng sợ khi nghe 2 tiếng nổ vang trong đêm nhưng rất may không có ai bị thương.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.