Hỗn chiến, nổ lớn ở quán karaoke, nhiều người chạy tán loạn

Công an đang điều tra vụ hỗn chiến làm 2 người bị thương tại một quán karaoke trên địa bàn quận 9, TP HCM.

Chiều 27/10, Công an quận 9, TP HCM cho biết đang điều tra, truy xét vụ hỗn chiến khiến 2 người bị thương và vụ nổ tại một quán karaoke trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 23/10, N.V.H. (22 tuổi, ngụ quận 9) cùng nhóm bạn đến một quán karaoke trên đường Võ Văn Hát (phường Long Trường, quận 9) để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, H. dùng kiếm tự chế chém L.H.Đ. (19 tuổi, ngụ quận 9) bị thương.

Thấy Đ. bị đánh, nhóm bạn đã ập vào, giữ H. lại quán karaoke. Khoảng ít phút sau, một số đối tượng xuất hiện, dùng vật gây nổ ném vào quán khiến nhiều người bỏ chạy tán loạn. Vụ việc khiến H. và Đ. bị thương, được nhóm bạn chở đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 9 có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Tại đây, công an thu giữ 1 cây kiếm, 2 trái nổ có dạng hình trụ, trong đó có 1 trái đã phát nổ.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.