Hỗn chiến trong đêm, nam thanh niên bị chém tử vong

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
TPO - Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, sau đó chuyển viện ra Đà Nẵng, nhưng do vết thương quá nặng, Đại đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 12/1, nhóm của Nguyễn Văn Tuấn (SN 1997, ngụ phường Lê Hồng Phong), Nguyễn Văn Nhân (SN 1996, ngụ phường Quảng Phú) và Nguyễn Văn Quang (SN 1999, ngụ phường Quảng Phú) đi xe máy cùng đến quán hủ tiếu trên đường Nguyễn Đình Chiểu (thuộc tổ 4, phường Trần Phú) để ăn khuya.

Tại đây, nhóm của Tuấn, Nhân và Quang xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với Đặng Văn Tiến (SN 1998) và Bùi Tấn Đại (SN 1998)  cả 2 cùng trú ở thôn 3, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

Hỗn chiến trong đêm, nam thanh niên bị chém tử vong ảnh 1       Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi đánh nhau, nhóm Tuấn, Nhân và Quang mang mác, mã tấu quay lại quán hủ tiếu. Quang đứng ở ngoài, còn Nhân và Tuấn dùng mác, mã tấu chém Đại bị trọng thương. Sau khi gây án, cả 3 thanh niên trên bỏ trốn. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, sau đó chuyển viện ra Đà Nẵng, nhưng do vết thương quá nặng, Đại đã tử vong.

Đến 16 giờ ngày 13/1, công an TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đã bắt được Nguyễn Văn Quang tại nhà, còn Tuấn và Nhân đã đến công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục phối hợp cùng điều tra, làm rõ.
MỚI - NÓNG