Hỗn chiến vì vào nhầm phòng karaoke

Bực tức vì nam thanh niên vào nhầm phòng karaoke, Trần Ngọc Tuấn, 36 tuổi, và nhóm bạn lấy hung khí đánh gây náo loạn rồi lái ôtô bỏ chạy.

Ngày 5/10, Trần Ngọc Tuấn và nhiều người khác bị Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) tạm giữ hình sự, điều tra dấu hiệu tội phạm sau vụ ẩu đả trong quán karaoke Like tại xã Bà Điểm.

Trước đó, rạng sáng 1/10, Tuấn cùng 3 người bạn đi ôtô 16 chỗ đến hát karaoke tại phòng VIP3 quán Like. Một lúc sau, Lê Trần Phúc Nguyên (tức Minh) tông cửa bước vào vì nhầm là phòng VIP2 bên cạnh - nơi anh này và nhóm bạn vui chơi. Nhóm Tuấn bực tức, lớn tiếng la lối, khiến hai bên xảy ra cãi vã.

Hỗn chiến vì vào nhầm phòng karaoke ảnh 1 Nhóm Tuấn tông ôtô vào xe máy của dân phòng, kéo lê khiến hai xe cùng bốc cháy. Ảnh: Người dân cung cấp.
Nhóm Tuấn chạy ra ôtô lấy tuýp sắt xông vào hỗn chiến với nhóm Nguyên. Tuy nhiên, Tuấn và các bạn yếu thế, bị đánh chảy máu rất nhiều, phải lên ôtô bỏ chạy. Lúc này, tổ công an xã, dân phòng đi xe máy đến hiện trường. Tuấn tưởng những người này truy đuổi mình nên tông ôtô vào một dân phòng, kéo lê xe máy nạn nhân.
Hỗn chiến vì vào nhầm phòng karaoke ảnh 2 Chiếc xe 16 chỗ do Tuấn lái cháy rụi tai hiện trường. Ảnh: Người dân cung cấp.
Ôtô 16 chỗ kéo lê xe máy dưới gầm đến gần cầu vượt Tân Thới Hiệp, quận 12, thì cả hai xe bốc cháy, đâm vào đuôi container. Cảnh sát khống chế Tuấn cùng 2 người trên xe. Lực lượng cảnh sát PCCC đến hiện trường dập lửa nhưng ôtô 16 chỗ và xe máy đã cháy rụi.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG