Huế: Thưởng 'nóng' vụ phá án giết người lúc rạng sáng

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh (giữa) khen thưởng công an các đơn vị, địa phương tích cực phá nhanh vụ án giết người
Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh (giữa) khen thưởng công an các đơn vị, địa phương tích cực phá nhanh vụ án giết người
TPO - Sáng 16/7, Công an tỉnh TT-Huế tổ chức biểu dương, khen thưởng công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn đã phá thành công, sớm bắt giữ các đối tượng có hành vi giết người xảy ra tại đường Lê Quý Đôn (TP. Huế) vào rạng sáng 14/7.

Đại tá Lê Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và khen thưởng Công an các đơn vị, địa phương. Ngay khi vụ án xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường, nhanh chóng chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, phương tiện vào cuộc điều tra truy xét nóng đối tượng.

Trong vụ án giết người tại đường Lê Quý Đôn, lực lượng công an đã huy động cả chó nghiệp vụ vào cuộc. Quá trình phá án, công an các đơn vị nắm chắc tình hình, nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và kịp thời và dựa vào sự giúp đỡ của nhân dân, do vậy, các nghi can đã nhanh chóng bị bắt giữ sau ít giờ gây án.   

Như tin đã đưa, vào khoảng 4h rạng sáng 14/7, tại quán nướng cay trên đường Lê Quý Đôn (phường Phú Hội, Huế) xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên ngồi bàn nhậu cạnh nhau. Sau đó, nhóm hai người bị nhóm thanh niên đông hơn tấn công. Hậu quả, 1 người bị đâm chết, nạn nhân còn lại trọng thương cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Lê Khắc Nhàng (SN 1993, trú  phường Thuỷ Biều, Huế); người bị đâm trọng thương anh Lê Kiên (SN 1995, trú tại phường Xuân Phú, Huế).

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế còn biểu dương, khen thưởng lực lượng phá án nhanh vụ án cướp tài sản tại tiệm bán sim card hết sức manh động, liều lĩnh xảy ra tại đường Đặng Huy Trứ (phường Phước Vĩnh, Huế).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...