Kẻ nổ súng giết người làm ở trại chăn nuôi gà trong 20 tháng trốn truy nã

Đối tượng Hạnh (bìa trái) khai nhận tại cơ quan Biên phòng .Ảnh: V. Thượng
Đối tượng Hạnh (bìa trái) khai nhận tại cơ quan Biên phòng .Ảnh: V. Thượng
TPO - Ngày 3/2, đồn Biên phòng Bình Nghi (Lạng Sơn) cho biết đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã về tội giết người.

Theo cơ quan chức năng, vào tháng 5/2018, do mẫu thuẫn, Phạm Đức Hạnh (SN 1995, trú tổ 5, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã dùng súng bắn anh Võ Thành Thái (28 tuổi, trú thành phố Quảng Ngãi) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hạnh trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Quảng Ngãi  đã phát lệnh truy nã Hạnh về tội Giết người.

Khai nhận với lực lượng chức năng, Hạnh cho biết sau khi gây án đã trốn sang Trung Quốc để ẩn náu. Trong thời gian này đối tượng xin làm thuê cho trại chăn nuôi gà tại thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc).

Đầu năm 2020 do nhớ nhà nên Hạnh định trở về Việt Nam. Khi đang tìm cách vượt qua biên giới Việt- Trung thuộc bản Pắc Lạn (xã Đào Viên, huyện Tràng Định, Lạng Sơn), Hạnh bị các chiến sĩ đồn Biên phòng Bình Nghi phát hiện, bắt giữ.

Hiện, đồn Biên phòng Bình Nghi đã hoàn tất các thủ tục và tiến hành bàn giao đối tượng cho công an tỉnh Quảng Ngãi để xử lý theo quy định của pháp luật

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.