Khá bảnh được mạng xã hội đưa lên 'Nút Vàng', trả gần 20.000 USD/tháng

Ngô Bá Khá tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.H
Ngô Bá Khá tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.H
TPO - Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Ngô Bá Khá (còn gọi Khá "bảnh”) ở Từ Sơn (Bắc Ninh), tháng cao điểm “kiếm” từ 19.000USD đến 20.000 USD/tháng tương đương 430 triệu đồng/tháng.

Ngày 2/4, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Ngô Bá Khá, biệt danh Khá "bảnh” (SN 1993, ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), hoạt động trên mạng xã hội youtube từ vài năm trở lại đây và được chủ một số trang mạng xã hội trả tiền khoảng 3 tháng trở lại đây. Theo đó, tháng cao điểm Khá "bảnh” kiếm được gần 20.000 USD từ dịch vụ youtube.

Ngoài việc chém gió chửi bậy trên mạng xã hội, Khá "bảnh” đã nổi lên thu hút tới 600.000 người theo dõi. 

Với con số này, Khá "bảnh” được mạng xã hội đưa lên “Nút Vàng” chi trả cho Khá bảnh khoản tiền hậu hĩnh lên tới hơn 430 triệu đồng/tháng. Với số tiền khủng kiếm được Khá bảnh đã xây dựng cho mẹ ngôi nhà khá khang trang sạch đẹp và tiếp tục lên mạng “dạy đời”.

Ngoài hoạt động chém gió chửi bậy, dạy đời trên mạng xã hội, cơ quan chức năng xác định Khá bảnh có hành vi “Tổ chức và tổ chức đánh bánh bạc”.

Cụ thể, ngày 1/4, “thần tượng” Khá "bảnh” của hàng nghìn thanh thiếu niên bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn bắt giữ để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy, hoạt động tín dụng đen, huỷ hoại tài sản”...

Tại cơ quan công an, Khá "bảnh” khóc nức nở tỏ ra hối lỗi với những hành đồng của bản thân. Khá "bảnh” nói trong nước mắt, "một số clip em vừa đăng lên có những phản hồi tiêu cực, chỉ ít phút là gỡ liền".
Khá bảnh được mạng xã hội đưa lên 'Nút Vàng', trả gần 20.000 USD/tháng ảnh 1 Khá bảnh khóc nức nở tại cơ quan công an. Ảnh: Đ.H

Được biết, hiện cơ quan chức năng đang làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ trên mạng xã hội internet, trả tiền cho Khá "bảnh”.

Trao đổi với Tiền Phong, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Long cho rằng, không thể để giới trẻ, con em chúng ta tung hô những kẻ bất ảo, sống ảo trên mạng xã hội. Năm 2011, Khá "bảnh” đã gây rối trật tự công cộng và bị đưa vào trường giáo dưỡng. Thời gian gần đây Khá "bảnh” cùng đồng bọn còn dừng xe chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Tiếp đó Khá "bảnh” đốt xe rồi livestream trực tiếp trên mạng xã hội.

Vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG