Khám nghiệm sào huyệt trùm ma túy Sơn La

Cảnh sát bảo vệ, kiểm tra an ninh người ra vào bản Tà Dê.
Cảnh sát bảo vệ, kiểm tra an ninh người ra vào bản Tà Dê.
TP - Kiểm tra sào huyệt trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La), cảnh sát phát hiện 3 thi thể trên tay vẫn lăm lăm khẩu súng. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 38 khẩu súng, hơn 6.000 viên đạn....

Cận cảnh sào huyệt

Ngày 30/6, Ban chuyên án 18TN và 19TN do Công an tỉnh Sơn La chủ trì tiếp tục tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường tại khu nhà trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, còn gọi là Trăng, quê ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984, tức Thuận chột, quê huyện Thanh Liêm, Hà Nam), tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La). Cả Tuân và Thuận đã bị tiêu diệt ba ngày trước sau cuộc đấu súng với cảnh sát dù lực lượng chức năng đã nhiều lần nỗ lực phát loa kêu gọi đầu hàng.

Tại bản Tà Dê, một số người dân bản địa theo dõi hàng chục cán bộ, cảnh sát khám nghiệm, thu giữ những tang vật. Dãy nhà của ông trùm ma túy khét tiếng Nguyễn Văn Tuân gồm 4 căn thông nhau, mỗi căn rộng khoảng 100m2, được lợp mái tôn. Hệ thống vệ sinh cũng liền kề, khép kín và thông với hầm trú ẩn. Gian đầu giáp đường chứa gỗ, gian thứ 2 là bếp, gian thứ 3 là phòng ngủ, gian thứ 4 là phòng khách. Xung quanh sào huyệt của ông trùm tập trung nhiều hộ dân khác. Dãy nhà được ông trùm thiết kế xây dựng sát bìa rừng có rào lưới thép B40. Ba mặt còn lại được bao quanh bởi tường bê tông kiên cố.

Khám nghiệm sào huyệt trùm ma túy Sơn La ảnh 1

Số vũ khí được thu giữ tại nhà ông trùm.

Theo quan sát, phần lớn tường bê tông bao quanh sào huyệt của ông trùm đổ nát, mái tôn bị sập hoàn toàn. Bên trong, cảnh sát phát hiện 3 thi thể trên tay vẫn lăm lăm khẩu súng. Xung quanh còn nhiều bình gas, can xăng. Hầu hết đồ đạc đã bị xáo trộn, hư hỏng và vẫn nồng nặc mùi thuốc súng. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều được thiết kế dựng nhiều bao xi măng tạo thành boong ke che chắn và có trang bị vũ khí, súng, băng tiếp đạn...

Tiêu diệt hai đối tượng

Tính đến sáng 30/6, lực lượng công an đã thu giữ tại nhà đối tượng Nguyễn Thanh Tuân tổng cộng 38 khẩu súng quân dụng các loại gồm AK, Săm pa lếch, Cạc bin, K54, K59...; 8 quả lựu đạn, 15 ống giảm thanh, 14 ống ngắm, 31 hộp tiếp đạn được nạp đầy, hơn 6.000 viên đạn các loại.

Lãnh đạo Công an huyện Vân Hồ thông tin, sau ba ngày tấn công "thung lũng ma tuý" tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La), hai tên cuối cùng cố thủ trong nhà Tuân là Tú và Hùng đã bị tiêu diệt vào chiều 29/6. Ba thi thể được tìm thấy trong nhà được xác định là Tuân và hai đệ tử, tất cả đều có súng trên tay.

Hiện tại bản Tà Dê, hàng chục cán bộ, cảnh sát vẫn tiếp tục bảo vệ hiện trường tại khu nhà của hai ông trùm Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận. Người dân địa phương đã sinh hoạt trở lại tuy nhiên khi ra vào khu vực này sẽ vẫn bị kiểm tra để đảm bảo an ninh. Sau khi kiểm tra, thu giữ toàn bộ vũ khí, tài sản, lực lượng chức năng sẽ tổ chức phá hủy ngôi nhà này bằng máy ủi, máy xúc.

Còn theo ông Tếnh A Chìa – Chủ tịch UBND xã Lóng Luông, bản Tà Dê nằm ở thung lũng, bao quanh là núi trùng điệp, cách quốc lộ 6 khoảng 12 km, cách Lào khoảng 15km. Lối vào chỉ có đường độc đạo uốn lượn một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Đây cũng là là điểm giáp ranh với các tụ điểm ma tuý ở Hang Kia, Pà Cò (tỉnh Hoà Bình).Từ vị trí đắc địa này, các trùm ma tuý có thể nhanh chóng vào rừng sâu hay sang Hoà Bình lẩn trốn khi có động. Từ nhiều năm nay, ngoài các hộ dân sinh sống trong bản, người lạ rất ít khi dám một mình vào khu vực này.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, bản Tà Dê, Lóng Luông đang là nơi ẩn náu của hơn 30 tội phạm trốn truy nã liên quan ma tuý cùng hàng chục tội phạm hình sự khác.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.