Khám xét khẩn cấp nơi ở của kẻ đánh đại úy công an rơi xuống sông

TPO - Khám xét khẩn cấp nhà ở và khu kinh doanh của Nguyễn Minh Thảo (1977) - kẻ đánh một Đại uý công an rơi xuống sông Long Đại (xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) trong khi ngăn “cát tặc”, lực lượng chức năng đã phát hiện súng, kiếm và nhiều tài liệu liên quan đến lô đề, cá độ bóng đá.

Việc khám xét diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 18/3 tại nhà riêng và khu kinh doanh karaoke Huy Hoàng của Nguyễn Minh Thảo ở xã Xuân Ninh (huyện Quảng Ninh). Đại tá  Trần Hải Quân - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp đến hiện trường chỉ huy hơn 50 cán bộ chiến sỹ thực hiện việc khám xét.

Sau hơn 3 giờ, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến vụ đánh người thi hành công vụ. Việc khám xét không có sự chứng kiến của Nguyễn Minh Thảo, vì đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của kẻ đánh đại úy công an rơi xuống sông ảnh 1

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Nguyễn Minh Thảo

Theo nguồn tin riêng, cơ quan công an đã thu giữ 1 khẩu súng, 1 thanh kiếm, cùng nhiều loại sổ sách giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh lô đề, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi… Ngoài ra lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều tiền mặt, ngoại tệ, vàng, gần 5m3 gỗ lậu và rất nhiều "sổ đỏ".

Trước đó, như Tiền Phong đã  đưa tin, vào lúc 21 giờ 30 ngày 17/3, đại úy Võ Đức Hải, công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại xã Xuân Ninh cùng 2 chiến sĩ khác nhận thông tin về tình trạng khai thác trộm cát trên sông đoạn gần trạm kiểm lâm Long Đại. Các anh đến hiện trường, khi lập biên bản sự việc thì xuất hiện một thuyền máy chở Nguyễn Minh Thảo đến can thiệp.

Thảo đã lao đến hiện trường, quyết liệt ngăn cản tổ công tác làm nhiệm vụ và dùng tay chân đánh Đại úy Hải, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Trước sự hung hãn của Thảo, Đại uý Hải buộc phải bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng Thảo không dừng lại mà tiếp tục lao vào đạp Đại uý Hải rơi xuống sông. Nạn nhân sau đó được đồng đội vớt lên và nhanh chóng đưa tới cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh.

Được biết, Nguyễn Minh Thảo là đối tượng cộm cán trên địa bàn xã Xuân Ninh, dưới trướng có hàng chục đệ tử, sẵn sàng làm những việc vi phạm pháp luật, gây bức xúc kéo dài hơn chục năm nay tại xã Xuân Ninh và các vùng lân cận.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.