Vụ 'sáng bị tuyên án, chiều nhảy lầu tử vong': Kháng nghị hủy 2 bản án

Hiện trường ông Lương Hữu Phước nhảy lầu tử vong. Ảnh: LS D.V.T
Hiện trường ông Lương Hữu Phước nhảy lầu tử vong. Ảnh: LS D.V.T
TPO - Ngày 6/6, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, Chánh án TAND cấp cao tại TPHCM đã kháng nghị giám đốc thẩm vụ án ông Lương Hữu Phước-người sáng bị tuyên án, chiều vào tòa nhảy lầu tử vong ở Bình Phước.

Theo đó, TAND cấp cao tại TPHCM kháng nghị giám đốc thẩm, theo hướng hủy cả 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm của TAND TP Đồng Xoài và TAND tỉnh Bình Phước, để điều tra lại.

Ông Lương Hữu Phước vào sáng 29/5, TAND tỉnh Bình Phước xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo kêu oan, y án sơ thẩm của TAND TP Đồng Xoài, giữ án phạt 3 năm tù đối với ông Phước, về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Chiều cùng ngày tuyên án, ông Phước đã đến TAND tỉnh Bình Phước, lên lầu 2 trụ sở tòa này, rồi nhảy lầu tự tử và tử vong.

Bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Phước có nội dung, ngày 15/1/2017, ông Phước sau khi uống rượu ở nhà ông Phạm Văn Tuấn thì về nhà. Tuy nhiên sau đó , quay lại nhà ông Tuấn để đổi dép thì Trần Hữu Quý rủ đi hát karaoke.

Ông Phước chở ông Quý đi một đoạn thì thấy ông Quý không đội mũ bảo hiểm nên chở về nhà ông Quý để lấy mũ bảo hiểm. Khi đến gần trước nhà ông Quý, ông Phước dừng xe bên lề đường bên phải để ông Quý sang đường vào nhà lấy mũ bảo hiểm nhưng ông Quý không chịu xuống xe.

Ông Phước điều khiển xe rẽ trái sang đường thì bị mô tô do Lâm Tươi điều khiển đụng phải làm ông Quý tử vong.

Chính TAND tỉnh Bình Phước trước đó đã tuyên hủy án sơ thẩm của TAND TP Đồng Xoài. Tuy nhiên ngày 25/7 thì Tòa này xử phúc thẩm lần 2 tuyên bác kháng án kêu oan, phạt ông Phước như nêu trên.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.