Khởi tố đối tượng kích động công nhân biểu tình

TPO - Hai đối tượng in ấn, phát tán tài liệu kêu gọi công nhân biểu tình trái phép vừa bị Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố.

Chiều 13/7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Minh Huệ (37 tuổi, quê quán Thanh Hóa) và Nguyễn Đình Thành (27 tuổi, ngụ Bình Dương) về hành vi In ấn, phát tán tài liệu kêu gọi biểu tình trái phép.

Trước đó, ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi trái pháp luật trên.
Khởi tố đối tượng kích động công nhân biểu tình ảnh 1 Trần Đình Thành tại cơ quan công an

Cơ quan công an xác định, hai đối tượng trên đã thực hiện chỉ đạo từ các tổ chức phản động bên ngoài qua Internet, mạng xã hội.

Cụ thể, trong 2 ngày (ngày 6 và 7/6) Huệ và Thành đã thu thập, gán ghép thông tin sai lệch rồi phát tán trên mạng Internet, in thành tờ rơi đến phát trên nhiều tuyến đường trong các khu công nghiệp tại Bình Dương, để kích động người dân, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp nghỉ việc đi biểu tình, gây rối an ninh trật tự.

Khởi tố đối tượng kích động công nhân biểu tình ảnh 2 Trần Minh Huệ tại cơ quan công an

Cơ quan công an khuyến cáo đây là hành vi rất nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự, dẫn tới hệ lụy thiệt hại cho đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.