Khởi tố giám đốc bệnh viện bất ngờ 'tâm thần' khi bị điều tra sai phạm

Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông
Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông
TPO - Sáng 3/10, thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm khỏi nơi cư trú  đối với ông Nguyễn Mạnh Cường - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Đắk Nông về hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Như Tiền Phong đã thông tin, ông Cường bỗng có giấy chứng nhận bị bệnh tâm thần, mất khả năng lao động đến 76% sau khi Thanh tra tỉnh Đắk Nông công bố những sai phạm của ông này có liên quan đến đầu tư dự án tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, tháng 10/2004, UBND tỉnh Đắk Nông đồng ý phê duyệt dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh này đầu tư cho giai đoạn 1 là 176 tỷ đồng. Đến tháng 6/2008 điều chỉnh tăng tăng gần 215 tỷ đồng, và tiếp tục điều chỉnh tăng lên trên 233 tỷ đồng vào tháng 10/2011. Chủ đầu tư là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Năm 2014, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã phát hiện nhiều vi phạm trong việc quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị y tế, mua sắm và quản lý sử dụng thuốc, vật tư y tế tại bệnh viện này.

Về cá nhân chịu trách nhiệm chính liên quan đến những sai phạm đầu tư tại Bệnh viện thuộc về cá nhân ông Nguyễn Mạnh Cường -Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2004-2011.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đình Nga, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán của bệnh viện cũng có phần trách nhiệm khi không giữ lại 5% giá trị hợp đồng tại 5 gói thầu để ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu, từ đó dẫn đến việc thu hồi một số khoản sai phạm gặp khó khăn.

Điều đáng nói, có rất nhiều hệ thống sau khi được đầu tư nhưng bị đắp chiếu, không thể hoạt động được. Phải mất rất nhiều kinh phí mới có thể đầu tư, sửa chữa lại.

Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay (sau kết luận thanh tra 1 năm), ông Cường trình ra nhiều giấy tờ chứng minh đang bị mắc  nhiều bệnh như thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ, nhồi máu não cũ, tăng huyết áp độ II, ngoài ra bị rối loạn mất ngủ kéo dài và rối loạn trí nhớ. Theo kết luận giám định, tỷ lệ mất khả năng lao động của ông Cường là 76%, nên chính quyền tỉnh Đắk Nông chưa thể tiến hành kỷ luật.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.