Khởi tố hàng chục đối tượng phá rừng phòng hộ

Rừng bị người dân địa phương tàn sát, triệt hạ để lấy đất làm nương rẫy *ảnh: TL
Rừng bị người dân địa phương tàn sát, triệt hạ để lấy đất làm nương rẫy *ảnh: TL
TPO - Nhóm người thân thuộc, họ hàng sống kề cạnh nhau ở nơi hẻo lánh bàn bạc và cùng nhau lên rừng sát thôn bản chặt hạ gần 253.000 m2 rừng phòng hộ để lấy đất làm nương rẫy.

Ngày 12/7, Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Đinh Văn Hải (SN 1990), Đinh Văn Ái (SN 1987), Đinh Văn Tuấn (SN 1991), Đinh Văn Hữu (SN 1972), Đinh Thị Đầm (SN 1965, đều trú tại thôn Nà Múc, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định). Đồng thời cơ quan công an cũng có quyết định khởi tố, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 đối tượng khác trên địa bàn để điều tra, xử lý hành vi hủy hoại rừng.

Theo điều tra; từ năm 2015 đến 2017; các đối tượng trên là họ hàng, làng xóm của nhau đã cấu kết và thực hiện hành vi chặt phá 252.724 m2 rừng phòng hộ lấy gỗ, củi; làm nương rẫy tại khu vực thôn Nà Múc.

Cơ quan điều tra cũng đề cập đến trách nhiệm của cấp chính quyền trong việc buông lỏng quản lý, bảo vệ rừng.

Hiện nay công an huyện Tràng Định tiếp tục điều tra và sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.