Khởi tố kẻ quậy trong bệnh viện, tát 2 nữ điều dưỡng

Bệnh viện nơi xảy ra vụ việc
Bệnh viện nơi xảy ra vụ việc
Nam đưa bạn đến bệnh viện cấp cứu rồi chửi bới, đe dọa, dùng tay tát nhiều lần vào mặt và dùng chân đá điều dưỡng viên.

Ngày 16/6, Thượng tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Nam (33 tuổi, trú phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, đêm 29/5, người bạn của Nam là anh Bùi Nguyên Tuấn (33 tuổi, trú tại TP Hà Nội) bị tai nạn giao thông. Nam cùng mọi người đưa anh Tuấn đến BV Đa khoa huyện Đô Lương để cấp cứu, điều trị vết thương.

Khởi tố kẻ quậy trong bệnh viện, tát 2 nữ điều dưỡng ảnh 1 Bị can Nguyễn Hoài Nam.
Tại đây, điều dưỡng Nguyễn Thu Trang làm thủ tục tiếp nhận anh Tuấn vào viện cấp cứu. Điều dưỡng Trang đưa xe đẩy chở anh Tuấn lên khoa Ngoại của BV Đa khoa huyện Đô Lương để chữa vết thương thì giữa anh Tuấn và chị Trang có lời qua tiếng lại.

Nam đã có lời lẽ chửi bới, đe dọa, dùng tay tát nhiều lần vào mặt và dùng chân đá làm chị Trang ngã xuống nền nhà. Bị đánh, chị Trang cố kìm nén cơn đau vẫn đưa anh Tuấn lên khoa Ngoại điều trị. Tại khoa Ngoại, Nam tiếp tục có lời nói xúc phạm và chửi tục rồi dùng tay, chân đá vào nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Hường – người tiếp nhận và đưa anh Tuấn vào xử lý vết thương. 

Nhiều người chứng kiến sự việc đã can ngăn rồi gọi báo công an. Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận hành vi sai phạm của mình và khai do trước đó có uống rượu, bia nên dẫn tới mất kiểm soát hành vi.

Chị Hường và chị Trang đã phải nghỉ vài ngày để ổn định tâm lý rồi mới trở lại bệnh viện làm việc.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.