Khởi tố một Chủ nhiệm UBKT tại Hà Tĩnh gây tai nạn chết người

TPO - Chiều ngày 14/11, thông tin từ Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Lê Ngọc Việt - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy (Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh), về hành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Nói về việc cho ông Việt tại ngoại, một lãnh đạo công an thành phố cho biết: “Đối với trường hợp của ông Việt thì được cho tại ngoại do xét theo góc độ tội này ít gây nghiêm trọng, có nhân thân tốt, gây ra tai nạn trong trạng thái vô ý”.

Ông Việt là Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy (Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh), hiện đang bị đình chỉ công tác. Theo lãnh đạo đơn vị này, lúc nào bản án có hiệu lực, ông Việt mới bị xem xét bãi bỏ chức vụ.

Khởi tố một Chủ nhiệm UBKT tại Hà Tĩnh gây tai nạn chết người ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người thương vong

Như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 21h ngày 19/9, anh Nguyễn Quang Huân (SN 1990) và anh Nguyễn Xuân Tùng (SN 1990) cùng trú tại huyện Hương Khê điều khiển xe máy BKS 38Y1 - 0192 di chuyển theo hướng Nam - Bắc trên đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.

Khi đến đoạn giao nhau với đường Lê Hồng Phong (phường Thạch Linh), xe máy xi nhan rẽ sang đường thì bất ngờ bị ôtô 5 chỗ hiệu Toyota Vios biển số 38A - 224.25 do tài xế Lê Ngọc Việt (Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh) di chuyển cùng chiều phía sau tông trúng. Cú đâm cực mạnh khiến xe máy văng hơn 30m, anh Nguyễn Xuân Tùng tử vong, anh Nguyễn Quang Huân bị thương nặng được đưa ra bệnh viện Hà Nội điều trị.

Tại hiện trường, ô tô bị nát bét phần kính, đèn xe bên phải cũng vỡ, còn xe máy bị hư hỏng nặng. Kiểm tra nồng độ cồn đối với tài Việt cho kết quả nồng độ cồn 1,084 mg/lít khí thở, cao hơn mức cho phép nhiều lần.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.