Khởi tố nghi phạm hiếp dâm, đẩy cô gái thiểu năng xuống sông

Đối tượng Tuấn
Đối tượng Tuấn
TPO - Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận khi thực hiện hành vi hiếp dâm chị Nh. thì nạn nhân chống cự sau đó lên cơn động kinh bất tỉnh. Để che giấu tội ác, đối tượng này cướp tài sản rồi thả cô gái xuống sông

Ngày 12/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Tuấn (SN 1989; trú xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) để điều tra về 3 hành vi gồm “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

 Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận chiều 31/1, sau khi uống rượu xong, Tuấn gặp chị T.T.L.Nh. (SN 1997; trú xã Quế Phước) ở gần một ngôi miếu tại xã Quế Phước. Sau đó, đối tượng này đưa chị Nh. đến nơi vắng người thực hiện hành vi đồi bại.

Khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp chị Nh., nạn nhân chống cự rồi lên cơn động kinh, nằm bất động. Thấy vậy, Tuấn lục trong người nạn nhân lấy mấy trăm nghìn đồng sau đó đưa cô gái trẻ thả xuống sông Thu Bồn.

Khi không thấy chị Nh. Trở về, gia đình đã báo cáo công an và tổ chức tìm kiếm. Qua các nguồn tin, công an phát hiện Tuấn có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên triệu tập nghi phạm.

Chiều tối 3/2, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của chị Nh. tại khu vực bến Dầu trên sông Thu Bồn đoạn chảy qua xã Đại Thạnh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Được biết, chị Nh. bị thiểu năng trí tuệ; còn đối tượng Tuấn, trước khi gây án mới mãn hạn tù hơn một tháng.

MỚI - NÓNG