Khởi tố nhóm thanh niên đánh nam sinh chấn thương sọ não

Bị can Vinh, Tùng, Khánh bị khởi tố.
Bị can Vinh, Tùng, Khánh bị khởi tố.
TPO - Ngày 6/3, công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đó khởi tố nhóm thanh niên đánh chấn thương sọ não một nam học sinh và đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng truy bắt đối tượng bỏ trốn.

Như tin đã đưa, rạng sáng 6/1, Hồng Quốc A. (SN 2002, trú phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) có nghe một cuộc điện thoại sau đó mở cửa đi ra ngoài. Một lúc sau, gia đình nhận được tin cháu Quốc A. bị hành hung nằm trên vũng máu, bị thương ở vùng đầu cùng nhiều vết bầm tím trên mặt.

 Theo camera ghi lại, Quốc A. vừa ra khỏi nhà thì bị một nhóm người hành hung chủ yếu vào vùng đầu dẫn đến chấn thương sọ não, tụ máu não, vỡ hàm, mũi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu phải mổ não và đang trong trạng thái hôn mê sâu, bất tỉnh với thương tích 100%. Gia đình nạn nhân cũng đã có đơn trình báo đến cơ quan công an để điêu tra làm rõ nội dung, sự việc.

 Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT công an quận Long Biên đã phối hợp với công an TP Hà Nội, Viện KSND quận Long Biên, Đội kỹ thuật hình sự công an quận Long Biên và công an phường Ngọc Thụy tiến hành đưa nạn nhân đi cấp cứu, khám nghiệm hiện trường, rà soát nhân chứng, camera và các đối tượng nghi vấn…

Khởi tố nhóm thanh niên đánh nam sinh chấn thương sọ não ảnh 1

Nam học sinh bị hành hung chấn thương sọ não.

Theo công an quận Long Biên, trong quá trình điều tra đã xác định được 6 thanh niên trong đó có 3 đối tượng là Phạm Quang Vinh (SN 1999, trú Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Đinh An Khánh (SN 2000, trú Tây Hồ, Hà Nội) và Phạm Hoàng Tùng (SN 2003, trú Đống Đa, Hà Nội) là người đã trực tiếp hành hung nạn nhân. Tai cơ quan điều tra, các đối tượng Vinh, Khánh, Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan CSĐT công an quận Long Biên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Quang Vinh, Nguyễn Đinh An Khánh, Phạm Hoàng Tùng về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nguyên nhân ban đầu được xác định giữa Quốc A. và một người trong nhóm thanh niên trên có mâu thuẫn tình cảm ghen tuông.

Theo một cán bộ công an quận Long Biên, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án và truy bắt đối tượng cầm đầu đang bỏ trốn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.