Khởi tố nữ quái đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán bào thai

TPO - Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố Moong Thị Oanh để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Các trường hợp liên quan, công an sở tại đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo đó, vào lúc 16h (ngày 26/01), Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ an) tiếp nhận từ tổ chức Dòng Xanh và phòng PC02 Công an tỉnh Nghệ An 6 trường hợp từ Trung Quốc về gồm:  Moong Thị Oanh (SN 1987, trú bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, Kỳ Sơn); Xeo Thị Tiến (SN 1982, trú bản Lưu Tiến, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn); La Thị Ngoan (SN 1993, trú bản Cù, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn); Moong Thị Khánh (SN 1983), trú bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn); Moong Thị Mùi (SN 1994, trú bản Huồi Thợ, Hữu Kiệm, Kỳ Sơn); 1 bé trai 03 tháng tuổi (chưa đặt tên) là con của chị Moong Thị Mùi.

Qua đấu tranh, củng cố hồ sơ, Công an huyện Kỳ Sơn điều tra làm rõ và ra quyết định khởi tố điều tra Moong Thị Oanh (SN 1987, trú bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, Kỳ Sơn) về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Khởi tố nữ quái đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán bào thai ảnh 1  Đối tượng Moong Thị Oanh tại CQĐT.

Trước đó, vào khoảng tháng 03/2018, khi Moong Thị Oanh từ Trung Quốc về Việt Nam để thăm gia đình tại bản Chà Lắn (xã Hữu Lập, Kỳ Sơn) thì chị Lương Thị Mùi, (SN 1970) đến chơi và nói “chị không muốn nuôi con nữa, già rồi”. Oanh liền hỏi “thế chị có đi sang Trung Quốc sinh con bán không, nếu bán con thành công thì em sẽ cho chị 60 triệu đồng”, chị Mùi đồng ý.

Khoảng 1 tuần sau, Oanh đưa chị Mùi và mẹ của mình là Moong Thị Hiền (SN 1967) bắt xe khách xuống thành phố Vinh, rồi đi ra TP Móng Cái (Quảng Ninh). Sau đó, cả 3 người đi sang Trung Quốc bằng được tiểu ngạch.

Cả 3 người tiếp tục đi đến ở tại nhà chồng Oanh (người Trung Quốc), ở được một tháng thì chị Mùi sinh con, nhưng được 6 ngày thì con chết. Oanh đưa cho chị Mùi 4 triệu đồng, mẹ của Oanh (Moong Thị Hiền) 1 triệu đồng để quay về Việt Nam. Đến ngày 24/01/2019 thì Oanh bị cơ quan chức năng Trung Quốc trả về Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, Oanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Còn các trường hợp: Moong Thị Khánh, Xeo Thị Tiến, La Thị Ngoan, Moong Thị Mùi qua khai thác chưa phát hiện có dấu hiệu phạm tội, Công an huyện đang tạm thời bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý.

Được biết, chị Moong Thị Khánh hiện đang mang thai tháng thứ 7; đối tượng Moong Thị Oanh hiện tại cũng đang mang thai tháng thứ 5.

Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra và làm rõ hành vi liên quan của từng trường hợp.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.