Khởi tố thanh niên vác mã tấu chém hàng loạt kính ô tô trên đường

Khởi tố thanh niên vác mã tấu chém hàng loạt kính ô tô trên đường
TPO - Sau khi sử dụng ma túy, nam thanh niên lái xe máy đuổi theo chém rơi nhiều kính ô tô đang lưu thông trên đường khiến người dân một phen khiếp vía. 
Ngày 9/11, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đình Long (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”.
Trước đó, chiều 28/9, Long chạy xe máy đuổi theo các xe ô tô trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), dùng dao tự chế chặt chém rơi nhiều kính xe ô tô đang lưu thông trên đường.

Chưa dừng lại, trên đường về nhà ở cư xá Thanh Đa, Long còn tiếp tục cầm dao tự chế chặt chém kính xe ô tô tại đường nội bộ khu cư xá Thanh Đa.
Khởi tố thanh niên vác mã tấu chém hàng loạt kính ô tô trên đường ảnh 1 Long bị công an bắt ngay sau khi chặt chém rơi hàng loạt kính ô tô trên đường. Ảnh CA
Đến chiều cùng ngày, Long bị công an bắt giữ. Công an cũng đã tiến hành kiểm tra ma túy với kết quả Long dương tính với ma túy tổng hợp. Tại công an, Long khai nhận do các xe ô tô lưu thông trên đường ép xe của Long quá nên mới bực tức chặt chém kính xe ô tô. Nguyễn Đình Long không có nghề nghiệp ổn định, đã có vợ con nhưng ly hôn. Hàng ngày Long sống với bà ngoại ở cư xá Thanh Đa. Mặc dù Long không có tiền án nhưng có tiền sự về sử dụng ma túy và thuộc diện bị áp dụng biện pháp cai nghiện tại địa phương. 
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.