Khởi tố thêm 2 người liên quan vụ Đường Nhuệ 'ăn chặn' dịch vụ hỏa táng

Để được hoả táng tại Đài hoá thân tại Nam Định, mỗi ca hoả táng ở Thái Bình phảo nộp phế 500 nghìn đồng - Ảnh: Hoàng Long
Để được hoả táng tại Đài hoá thân tại Nam Định, mỗi ca hoả táng ở Thái Bình phảo nộp phế 500 nghìn đồng - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Liên quan đến vụ án Đường “Nhuệ” và đàn em ăn chặn dịch vụ hoả táng đã bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can trước đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã điều tra mở rộng vụ án và vừa khởi tố thêm 2 bị can về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Sáng nay, 1/9, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" các cơ sở dịch vụ tang lễ xảy ra tại Thái Bình, ngày 31/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục ra Quyết định khởi tố thêm 2 bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại khoản 3 Điều 170 Bộ luật hình sự đối với 2 bị can là Phạm Văn Úy (tên thường gọi Phạm Văn Trường, 31 tuổi, trú tại số nhà 509 - CT1- Khu đô thị 379, tổ 36, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình; hiện bị can đang bị tạm giam để điều tra hành vi Giết người) và Nguyễn Khắc Nin (41 tuổi, trú tại thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khắc Nin.

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Khởi tố thêm 2 người liên quan vụ Đường Nhuệ 'ăn chặn' dịch vụ hỏa táng ảnh 1
Khởi tố thêm 2 người liên quan vụ Đường Nhuệ 'ăn chặn' dịch vụ hỏa táng ảnh 2 Vợ chồng Đường "Nhuệ", Nguyễn Thị Dương vừa hầu toà trong các vụ án mang tính chất "xã hội đen" khác - Ảnh: Hoàng Long

Liên quan đến vụ việc này, trước đó vào các ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 3 Điều 170 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", 49 tuổi, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình) và Ninh Đức Lợi, (48 tuổi, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình). Cơ quan này cũng ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Đức Lợi).

Đến ngày 30/7/2020, căn cứ tài liệu thu giữ trong quá trình khám xét nhà Đường "Nhuệ" và các kết quả mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục khởi tố vợ Đường "Nhuệ" là Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình" để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự.

Hồ sơ vụ án cho biết, các đối tượng trên đã cấu kết với nhau, dùng các biện pháp đe doạ để các cơ sở tang lễ trên địa bàn Thái Bình phải "nộp phế" đối với mỗi ca hoả táng là 500 nghìn đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án để sớm đưa ra xét xử.

MỚI - NÓNG