Khởi tố trùm ma túy Triệu Ký Voòng

Ông Voòng bị khởi tố, tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi buôn bán ma túy. Ảnh: Duy Chiến
Ông Voòng bị khởi tố, tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi buôn bán ma túy. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Ngoài quyết định khởi tố “đại gia” cầm đầu nhóm ma túy Triệu Ký Voòng, cơ quan điều tra mở rộng điều tra, xử lý thêm nhiều đối tượng có liên quan.

Chiều 20/5, Công an tỉnh Lạng Sơn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam 4 tháng đối với Triệu Ký Voòng (SN 1969), trú tại khu đô thị Phú Lộc, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để điều tra, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Cùng bị khởi tố bị can đợt này còn có đối tượng Phạm Xuân Lân (SN 1981, trú tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La; nguyên cán bộ kiểm lâm).

Về thông tin đang lan truyền trong dư luận rằng, đối tượng Voòng đã được tạm tha, Thượng tá Nguyễn Bá Hanh khẳng định, đây là tin đồn thất thiệt, không có cơ sở và mang dụng ý xấu.

Đồng thời, thượng tá Hanh cho biết, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Sơn La về Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.