20 cán bộ ngân hàng bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn

Đọc lệnh bắt và khám xét tại nhà bị can Tô Đắc Hải, Phó giám đốc chi nhánh.
Đọc lệnh bắt và khám xét tại nhà bị can Tô Đắc Hải, Phó giám đốc chi nhánh.
TPO - Ngày 26/12, nguồn tin từ Phòng cảnh sát điều tra án kinh tế - tham nhũng, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan này vừa khởi tố, bắt tạm giam trong ngày thêm 6 người; áp dụng biện pháp ngăn chặn 8 người khác, đều là cán bộ nhân viên chi nhánh một ngân hàng.

Trong số cán bộ bị tạm giam có bà Trần Thị Bích Hồng, Phó giám đốc chi nhánh Krông Bông, bị khởi tố về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 6 cán bộ khác cũng của chi nhánh ngân hàng này.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5/2015 đến tháng 2/2017, lợi dụng sự giám sát lỏng lẻo trong hệ thống, cán bộ tín dụng Chu Ngọc Hải của chi nhánh nhiều lần làm giả hồ sơ, chữ ký của hàng trăm khách hàng để rút hơn 130 tỉ đồng chi xài cá nhân và ăn chia với đồng phạm.

Ngày 16/5/2017, Chu Ngọc Hải bị khởi tố, khám xét và bị bắt tạm giam về hành vi làm giả hồ sơ chứng từ chiếm đoạt tài sản.

20 cán bộ ngân hàng bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn ảnh 1

Bị can Lê Thị Hồng Loan nghe tống đạt quyết định khởi tố.

Người kế tiếp bị bắt về hành vi cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng là ông Ngô Quốc Vinh nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Krông Bông, vào ngày 2/8. 

Tiếp đến, ngày 6/10/2017 Phòng cảnh sát điều tra án Kinh tế-Tham nhũng tiếp tục tống đạt khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ: Tô Đắc Hải phó giám đốc chi nhánh, Lê Thị Hồng Loan kế toán trưởng, Nguyễn Thị Hiền Trưởng phòng tín dụng, Đỗ Hoàng Nguyên Phó phòng tín dụng chi nhánh, về cùng tội danh.

MỚI - NÓNG