Khởi tố vụ đường dây cá độ bóng đá trăm tỉ đồng ở Gia Lai

Đối tượng Toàn và Tuyền (từ trái qua)
Đối tượng Toàn và Tuyền (từ trái qua)
TPO - Ngày 8/1, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Theo đó, 6 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc gồm Phan Ngọc Tuyền (SN 1984), Nguyễn Bá Toàn (SN 1988), Phan Trương Thế Hòa (SN 1991), đều trú tại thị xã An Khê, Gia Lai; Lê Lợi (SN 1984, TP Pleiku, Gia Lai); Nguyễn Thanh (SN 1987, huyện Mang Yang, Gia Lai) và Lương Thanh Tâm (SN 1992, huyện Đắk Pơ, Gia Lai).

2 đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc là Lê Sô Níc (SN 1986, huyện Đắk Pơ), Hoàng Công Chí (SN 1968, TP Pleiku).

Trước đó, ngày 28/12/2019, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt khám xét, tạm giữ 12 đối tượng có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bước đầu công an xác định, số tiền giao dịch trong thời gian từ tháng 9/2019 đến ngày bị bắt khoảng 150 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng tham gia đường dây cá độ bóng đá nói trên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.