Kinh hoàng cảnh nhóm đối tượng nố súng cướp tiệm vàng trong hơn 30 giây

Lực và Ayũn cướp tiệm vàng. Ảnh cắt từ video
Lực và Ayũn cướp tiệm vàng. Ảnh cắt từ video
Ngoài hai tên nổ súng và dùng búa cướp tiệm vàng Thông Phương, huyện Hóc Môn, cảnh sát bắt thêm kẻ cung cấp súng, xe và tiêu thụ nữ trang cướp được.

Sáng 26/11, Công an TP HCM cho biết các nghi can cướp tiệm vàng Thông Phương trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) là Y Ét Ayũn (tức Đức, 22 tuổi), Đàm Văn Lực (tức Huy, 31 tuổi) và Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, quê Đồng Nai).

Theo điều tra, sau thời gian tìm hiểu hoạt động của tiệm vàng Thông Phương, bộ ba bàn kế hoạch cướp. Dũng không trực tiếp tham gia mà đưa súng và xe Sirius cho đồng bọn đi gây án.

Lực và Ayũn mặc quần jeans, áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, balô, găng tay... chở nhau đến khu vực tiệm vàng lúc 15h ngày 15/11. Sau khi chạy lòng vòng quan sát xung quanh, thấy chỉ có ông Nguyễn Văn Thông (43 tuổi, chủ tiệm) đứng trong quầy, cả hai quyết định ra tay.

Đỗ xe trước cửa tiệm, hai tên cướp xông vào. Một kẻ rút súng hướng về phía ông Thông uy hiếp, kẻ còn lại lấy búa đập tủ kính, vơ vét nữ trang. Chủ tiệm bỏ chạy vào trong, tên cướp nổ hai phát súng thị uy. Lấy xong vàng trên hai khay trưng bày, chúng bỏ chạy về Đồng Nai, vứt búa lại hiện trường.

Lực và Ayũn trả xe, súng và đưa toàn bộ vàng cướp được (khoảng 7-8 cây) cho Dũng. Lực giữ lại 2 chiếc vòng để tặng vợ.

Cảnh sát đã thu hồi gần hết số vàng chúng cướp được, thu giữ 2 khẩu súng bằng kim loại, một khẩu bằng nhựa, 6 cây kiếm, côn nhị khúc, 21 viên đạn...

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG