Làm chìa khóa dự phòng, mở két sắt trộm gần 130 triệu đồng

Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất hồ sơ xử lý Hoàng Văn Quân (24 tuổi, quê Khánh Hòa) về hành vi Trộm cắp tài sản. 

Theo hồ sơ vụ việc, đầu năm 2017, Quân là nhân viên của quán cà phê Highland (đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Một thời gian ngắn, Quân được chủ quán tin tưởng và cất nhắc làm quản lý.

Trong thời gian này, Quân để ý bên trong quán cà phê có một két sắt chứa tiền buôn bán hằng ngày nên nảy sinh ý đồ trộm cắp. Quân lén lút đem chìa khóa két sắt ra ngoài làm thêm một chìa khóa dự phòng cho mình. Đầu tháng 10/2017, Quân xin nghỉ việc tại quán cà phê.

Tối 29/10, Quân ghé quán uống nước. Lợi dụng nhân viên của quán không để ý, Quân leo lên ban công của quán núp sẵn chờ khi quán đóng cửa rồi lẻn vào dùng chìa khóa mở két sắt. Khoảng 0h ngày 30/10, Quân lẻn xuống dưới quán mở két sắt lấy đi 127 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Khi quán cà phê mở cửa, mọi người mới phát hiện két sắt bị mở và báo với Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Trích xuất camera, nhân viên của quán phát hiện kẻ trộm là Quân nên đã phối hợp với Công an phường “tương kế” bắt Quân.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.