Làm gì để con trẻ thoát khỏi nanh vuốt 'yêu râu xanh'

TPO - Thượng tá Nghiêm Văn Út - phó trưởng Công an quận Bình Tân nhìn nhận, khó khăn trong xử lý các vụ trẻ em bị xâm hại là đa số trình báo chậm, không có nhân chứng, không có chứng cứ…vì thế công an gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình truy xét, điều tra.

Nhức nhối nạn xâm hại tình dục trẻ em 

Những tên ‘yêu râu xanh’ xuất hiện khắp nơi, không tha cho bất cứ ai khi bị cho vào "tầm ngắm". Nạn nhân có thể là người lạ, người quen…thậm chí là người thân của mình hoặc của người tình của mình.

Gần đây nhất, ngày 17/4, Công an huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Bá Ứng (53 tuổi) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục bé gái 13 tuổi.

Làm gì để con trẻ thoát khỏi nanh vuốt 'yêu râu xanh' ảnh 1 Một 'yêu râu xanh' tra tay vào còng sau khi gây ra tội ác ở TPHCM. Ảnh Văn Minh

Đây là vụ việc gây bức xúc bởi nạn nhân là con gái của người tình mà Ứng đang qua lại. Tối 5/4, Ứng tới nhà người tình nhưng chỉ có 2 đứa con ở trong nhà. Gã này đã lừa bé trai ra khỏi nhà bằng việc cho 10.000 đồng để mua kẹo để "có không gian" xâm hại bé gái. Sự việc chỉ bị phát hiện khi người mẹ trở về nhà hô hoán.

Điều đáng báo động khi “yêu râu xanh” có cái thói “Ngựa quen đường cũ”. Khi được cho tại ngoại chờ thi hành án 2 năm tù về tội dâm ô với trẻ em, Lê Chính Trực (32 tuổi) lại vào trường tiểu học dâm ô với một nữ học sinh lớp 5 ngay trong nhà vệ sinh. Sực việc này xảy ra tại TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Đến ngày 13/4, công an đã bắt khẩn cấp Trực để điều tra làm rõ hành vi dâm ô với trẻ em.

Làm gì để con trẻ thoát khỏi nanh vuốt 'yêu râu xanh' ảnh 2 Lương Tuấn Bửu (28 tuổi) đã bị Công an quận 5 (TPHCM) bắt khẩn cấp vào ngày 12/4. Ảnh Văn Minh

Trước đó, vào tối 11/4, tại khu vực công viên phường 6 (quận 5, TPHCM) thấy 3 cháu bé gái (trong độ tuổi 8-10 tuổi) đang chơi đùa, Lương Tuấn Bửu (28 tuổi) giả vờ đi đến bắt chuyện và chơi cùng.

Sau đó, Bửu sàm sỡ bé gái D (8 tuổi) khiến bé này bỏ chạy về nhà. Chưa dừng lại, Bửu còn tấn công, hiếp dâm bé gái N (9 tuổi). Đến khi nạn nhân nhỏ tuổi hoảng sợ kêu khóc, sợ bị phát hiện, Bửu mới buông bé gái và bỏ đi.

 Chỉ một đêm sau khi gây ra tội ác này, Lương Tuấn Bửu (28 tuổi) đã bị Công an quận 5 (TPHCM) bắt khẩn cấp vào ngày 12/4.

 Một gã “yêu râu xanh” khác tra tay vào còng là Nguyễn Đình Phúc (41 tuổi) khi có hành vi dâm ô với bé gái 11 tuổi ở quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội). Trước đó, tối 4/4, Phúc đi xe máy đến ngõ 132 Khương Trung thì gặp 2 cháu gái đang đi mua vở. Phúc đã dụ hai cháu bé vào sâu trong hẻm để dâm ô. Thấy cháu bé khóc, Phúc lo sợ bị lộ nên bỏ đi.

Sự việc này được camera trong ngõ ghi lại và xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 8/4. Công an quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội) đã vào cuộc điều tra và tạm giữ Nguyễn Đình Phúc sau đó vài ngày.

“Bí kíp”giúp trẻ tự phòng vệ

Theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Phan, trưởng Bộ môn Tâm lý giáo dục (Khoa Giáo dục – Trường ĐH KHXH&NV TPHCM), qua những sự việc trên cho thấy một điều quan trọng là cha mẹ phải biết cách dạy trẻ cách phòng ngừa ngay từ đầu để bảo vệ chính mình trước.

“Cha mẹ nên dạy cho trẻ những kỹ năng phòng tránh xâm hại đơn giản, phù hợp với lứa tuổi và trình độ nhận thức của trẻ”, tiến sĩ Nguyễn Hồng Phan nói.

 Cụ thể, theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Phan những 'bí kíp' đơn giản đó là dạy trẻ về giới tính, không chạm vào vùng nhạy cảm của người khác, tránh xa người lạ mặt và không cho người lạ mặt vào nhà.

Làm gì để con trẻ thoát khỏi nanh vuốt 'yêu râu xanh' ảnh 3 Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phan hướng dẫn những 'bí kíp' đơn giản để trẻ tự vệ trước 'yêu râu xanh'

Nói cụ thể hơn về những ‘bí kíp’ đơn giản này, tiến sĩ Phan giải thích, dạy trẻ về giới tính là việc cha mẹ dạy cho trẻ nhận biết các vùng nhạy cảm trên cơ thể chỉ là riêng mình. Không cho bất kỳ ai chạm vào vùng nhạy cảm này, kể cả cha mẹ. Cha mẹ cũng nên dạy trẻ cách từ chối, phản ứng lại nếu có người cố tình động chạm vào cơ thể.

Ngược lại, cha mẹ cũng nên dạy trẻ không chạm vào vùng nhạy cảm của người khác. Đó là dạy trẻ không nên tò mò, chạm vào vùng nhạy cảm của người khác, nhất là với người khác giới.

“Cha mẹ nên cảnh báo cho trẻ những nguy hiểm có thể gặp phải khi đi chơi một mình với người lạ mặt hoặc đi đến những nơi vắng vẻ, tối tăm, kín đáo. Đặc biệt, khi trẻ ở nhà một mình, cha mẹ lưu ý dạy trẻ tuyệt đối không cho người lạ mặt vào nhà”, tiến sĩ Nguyễn Hồng Phan nói.

Để hạn chế vấn nạn trẻ em bị xâm hại, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM khuyến cáo, phụ huynh cần phải lưu ý bảo vệ con em mình. Trong đó, phải dạy trẻ giữ khoảng cách an toàn tối thiểu trước người lại (cách xa khoảng 1m).

“Trường hợp kẻ thủ ác đến gần khi không có cha mẹ, người thân đi cùng thì các em phải la lên để những người xung quanh đến giúp đỡ”, luật sư Nữ chỉ cách tự vệ.

Bà cũng lưu ý thêm rằng, ở trong các chung cư có thang máy, khi thấy trẻ em đi thang máy một mình thì ban quản lý chung cư cũng nên cử người đưa các em lên. Hoặc để các em đợi khi có người thân đi cùng, khi có đông người cùng lên.

Trong buổi báo cáo với Đoàn giám sát HĐND TPHCM về công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn quận Bình Tân (TPHCM) vào ngày 18/4, thượng tá Nghiêm Văn Út, phó trưởng Công an quận Bình Tân nhìn nhận, khó khăn trong xử lý các vụ trẻ em bị xâm hại là đa số trình báo chậm. Sự việc xảy ra trong thời gian dài rồi mới đến trình báo, không có nhân chứng, không có chứng cứ…Vì thế công an gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình truy xét, điều tra.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết, việc xâm hại trẻ em diễn ra liên tục là do chế tài chưa đủ răn đe, dẫn đến việc coi thường pháp luật. Bên cạnh đó, trong các vụ dâm ô pháp luật đòi hỏi chứng cứ quá khắt khe, trong khi nhiều vụ dâm ô thường diễn ra ở nơi vắng vẻ, chỉ có lời kể của trẻ nên việc đòi hỏi phải có chứng cứ vật chất là rất khó. 

MỚI - NÓNG